Nhìn Đặng Văn Lâm tỏa sáng, fan Thái Lan lo lắng cho "người nhện" đang thi đấu tại châu Âu

Nara |

Nỗi lo lắng của CĐV Thái Lan là có cơ sở, nhất là khi nhìn vào màn trình diễn tại King's Cup 2019.

Cuối tuần vừa rồi, Muangthong United để thua trước Port FC và chấm dứt chuỗi trận ấn tượng. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm tụt xuống cuối bảng, việc leo lên tận vị trí thứ 6 trên BXH lúc này vẫn là bước tiến lớn của đội bóng này. Một trong những cầu thủ đóng góp lớn nhất vào thành tích của Muangthong thời gian qua là Đặng Văn Lâm.

Không chỉ xuất sắc cản phá những tình huống dứt điểm, Lâm "tây" còn hoàn thiện hơn ở khả năng xử lý bóng bằng chân và còn giúp đội nhà có bàn thắng nhờ những pha ném bóng phản công.

Nhìn Đặng Văn Lâm tỏa sáng, fan Thái Lan lo lắng cho người nhện đang thi đấu tại châu Âu - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm được đánh giá là hợp đồng thành công của Muangthong

Muangthong United không ít lần khen ngợi và bày tỏ sự trân trọng với Đặng Văn Lâm. Người hâm mộ đội bóng này cũng hoàn toàn hài lòng với cựu thủ môn Hải Phòng.

Tuy nhiên, ở góc độ ĐTQG, fan Thái Lan đang tỏ ra lo lắng khi chứng kiến Lâm "Tây" càng chơi càng hay, trong khi Kawin - thủ môn số một ĐT Thái Lan - ngày càng "mất hút" trên đất Bỉ.

Bắt đầu thi đấu cho CLB OH Leuven (hạng 2 Bỉ) từ nửa sau mùa giải 2017/18, Kawin từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, thủ thành này hiếm khi là lựa chọn số một trong khung thành OH Leuven.

Mùa giải trước, Kawin bắt chính cho OH Leuven tới đầu tháng 10 rồi để mất vị trí chính thức. Anh gần như "ngồi chơi xơi nước" suốt đến tận cuối mùa. Chính việc không được thi đấu nhiều khiến Kawin không giữ được phong độ và mắc sai lầm biếu bàn thắng cho ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

Nhìn Đặng Văn Lâm tỏa sáng, fan Thái Lan lo lắng cho người nhện đang thi đấu tại châu Âu - Ảnh 2.

Kawin đang sa sút phong độ

Đến mùa giải này, mọi thứ cũng chưa lạc quan hơn. Cả 2 trận đầu tiên ở giải hạng 2 Bỉ, người đứng trong khung thành là Henkinet (Bỉ) chứ không phải Kawin. Rất có thể, anh sẽ phải ngồi ngoài cho đến khi trở về phục vụ ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Trớ trêu thay, người được Muangthong mua về với cái giá 500.000 USD để khỏa lấp chỗ trống Kawin để lại không ai khác ngoài Đặng Văn Lâm. Lâm "tây" được tập luyện với những HLV hàng đầu cùng cơ sở vật chất tốt, nhờ đó ngày càng tiến bộ.

Một số CĐV Thái Lan khuyên Kawin nên cân nhắc trở lại Thai League thi đấu cho đội bóng nào đó dưới dạng cho mượn, nhằm lấy lại phong độ tốt nhất để phục vụ ĐTQG.

Thậm chí một số còn đưa ra ý tưởng Kawin về với Muangthong để cạnh tranh với Văn Lâm. Dù vậy, ý tưởng này khá phi thực tế. Muangthong sẽ không lãng phí đến mức chi số tiền quá lớn để cùng lúc sở hữu 2 thủ môn ngôi sao.

Thời điểm đầu mùa giải 2018/19, giá trị ước tính của Kawin lên đến 800.000 euro, hiện con số này đã tụt xuống còn 550.000 USD. Trong khi giá trị ước tính của Đặng Văn Lâm là 350.000 euro.

Đặng Văn Lâm ném bóng kiến tạo bàn thắng cho Muangthong


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại