Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các cầu thủ nữ đều lập gia đình

HOÀI ĐAN |

HLV Mai Đức Chung được coi là người thầy, người cha của các cầu thủ nữ Việt Nam. Điều mà ông mong mỏi là các cầu thủ nữ đều lập gia đình, có công việc ổn định sau khi giải nghệ.

Trước ngày cùng Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tham dự giải Vô địch nữ Đông Nam Á 2019, HLV Mai Đức Chung đã có cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông.

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ về đời sống của các cầu thủ nữ. Ông cho biết thời gian qua đội nữ đã được quan tâm rất nhiều, cho đi tập huấn nhiều nơi tốt. Nhưng so với bóng đá nam thì bóng đá nữ còn gặp nhiều khó khăn. Đây là vấn đề không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

HLV Mai Đức Chung nói: "Tôi mong các cầu thủ nữ đều có cơ hội lập gia đình, có công ăn việc làm và kinh tế ổn định sau giải nghệ. Có vậy thì cầu thủ mới chuyên tâm cống hiến được".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các cầu thủ nữ đều lập gia đình - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung được các cầu thủ nữ coi như một người cha. Ảnh: VFF

Trước đây, nhiều lần HLV Mai Đức Chung từng trăn trở về bóng đá Việt Nam khi luôn phải chịu thiệt thòi, chế độ cho các em còn thấp, không thể đảm bảo được điều kiện sống tốt. Mặc dù chế độ của ngành thể thao và VFF cho đội nam, nữ như nhau, nhưng việc các nhà tài trợ không mặn mà khiến cho các học trò của ông Chung vì thế mà thiệt thòi nhiều.

Ông từng tâm sự: “Nhìn các em, các cháu chăm chỉ tập luyện, ham thi đấu mà thương, bởi chế độ không có nhiều. Tôi vẫn mong muốn các cầu thủ được tăng thêm chế độ để yên tâm tập luyện, thi đấu, để bóng đá nữ có cơ hội phát triển hơn, rộng rãi hơn”.

Còn nhớ, sau chức vô địch SEA Games 2017 của Đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung chia sẻ thông tin khiến nhiều người giật mình là: “Thu nhập của các cầu thủ bóng đá nữ chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các cầu thủ nữ đều lập gia đình - Ảnh 2.

Cầu thủ nữ Việt Nam hướng đến giải vô địch nữ ĐNA 2019. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung cũng cho biết, tổng số tiền thưởng đội tuyển nữ nhận được sau tấm HCV SEA Games 29 là gần 4 tỉ đồng trở thành tấm HCV thứ 2.

Ông nói: "Khi nghe Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thông báo mức thưởng, các cầu thủ reo hò sung sướng như được nhận thêm chiếc HCV thứ 2. Tôi cũng ứa nước mắt vì nhờ đó mà có một số cầu thủ đổi đời. Nhiều cháu tâm sự với tôi rằng, cả đời chưa bao giờ nhận được số tiền lớn như thế".

Trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung là hướng đến giải nữ vô địch Đông Nam Á 2019. Đó sẽ là mục tiêu lớn mà tuyển nữ Việt Nam hướng đến trước khi nghĩ đến giấc mơ World Cup.

Hai thập kỷ trôi qua, sau nhiều lần ly hợp, trên cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại, ông Chung không lúc nào thôi lo cho những cô gái đi đá bóng. Bởi nghiệp cầu thủ, với nam giới vốn dĩ đã nhiều khó khăn, thì với nữ còn vô vàn những điều trăn trở.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại