Thổi phạt đền, trọng tài Nguyễn Đình Thái có làm sai luật để "giết" CLB TP.HCM?

Ngô Trà |

Quả phạt đền vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 trận đấu Quảng Nam - CLB TP.HCM đang gây tranh cãi dữ dội.

Ở tình huống ấy, khi tỷ số trận đấy đang là 0-0, Tùng Quốc của CLB TP.HCM đánh đầu phá bóng ngược trở lên tạo cơ hội cho ngoại binh của Quảng Nam là Davis thoát xuống bắt bóng.

Davis tiếp tục thực hiện pha đột phá táo bạo và té ngã sau pha va chạm với chính Tùng Quốc. Trọng tài Đình Thái lập tức cắt còi và cho Quảng Nam được hưởng quả đá phạt đền, bất chấp sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ TP.HCM.

Tình huống trọng tài Nguyễn Đình Thái sai luật khi cho Quảng Nam hưởng phạt đền trước TP.HCM.

Góc máy quay lại ngay sau đó cho thấy đúng là điểm va chạm nằm ngoài vòng cấm địa của CLB TP.HCM. Chia sẻ về tình huống này với, trọng tài từng đoạt giải Còi vàng Việt Nam - Dương Mạnh Hùng cho rằng: "Đầu tiên, tôi nghĩ ai xem cũng thấy rất rõ tình huống cầu thủ TP.HCM bị nhận định phạm lỗi với cầu thủ Quảng Nam là nằm ngoài vòng cấm.

Dĩ nhiên, điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm rất rõ ràng nhưng trọng tài xác định có phạt đền cho Quảng Nam thì sai về luật. Vì luật ghi rõ phạm lỗi trong vòng cấm mới có phạt đền".

Tuy nhiên, có lẽ ông Dương Mạnh Hùng cùng rất nhiều khán giả bức xúc, cho rằng trọng tài Nguyễn Đình Thái sai lầm nghiêm trọng khi cho Quảng Nam được hưởng quả phạt đền này quên mất rằng theo hướng dẫn của FIFA trong Luật 12: Lỗi và hành vi khiếm nhã , thì dù việc phạm lỗi diễn ra ngoài vòng cấm địa, nhưng việc kết thúc pha phạm lỗi đó bên trong vòng cấm địa thì trọng tài phải thổi quả phạt đền.

Thổi phạt đền, trọng tài Nguyễn Đình Thái có làm sai luật để giết CLB TP.HCM? - Ảnh 3.

Luật FIFA hướng dẫn xử lý tình huống tương tự với tình huống mà trọng tài Nguyễn Đình Thái cho CLB Quảng Nam hưởng quả phạt đền.

Ở tình huống nói trên, Tùng Quốc phạm lỗi với Davis ngoài vòng cấm địa, nhưng khi Davis tiếp tục di chuyển vào vòng cấm địa, thì Tùng Quốc vẫn tiếp tục tác động bằng tay vào lưng của đối phương, nên ở tình huống này, trọng tài Nguyễn Đình Thái vận dụng đúng luật FIFA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại