Giữa muôn vàn khó khăn, đội bóng của Công Phượng vẫn bất ngờ "chơi lớn"

Nara |

Sint Truidense cho thấy một kế hoạch xây dựng đội bóng rất bài bản và có tầm nhìn xa.

Mùa giải 2019/20 khởi đầu không thực sự suôn sẻ với Sint Truidense. Họ để thua cả 2 trận đầu tiên tại giải VĐQG Bỉ, không ghi được bàn nào và 7 lần vào lưới nhặt bóng.

Đáng buồn hơn, đang tồn tại một làn sóng phản đối chính sách của BLĐ đội bóng. Những người phản đối cho rằng Sint Truidense không chịu đầu tư nghiêm túc để bổ sung các nhân tốt chất lượng cho đội hình. Ngoài ra, đội bóng đang dần biến thành một trạm trung chuyển cầu thủ Nhật Bản sang châu Âu.

Trước tình hình này, CEO Takayuki Tateishi đã bày tỏ quan điểm: "2 trận đấu đầu tiên đều rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy tinh thần cạnh tranh. Cũng giống như mùa giải trước, chúng tôi tập trung vào các tân binh cho đến hết kỳ chuyển nhượng.

Những viện binh mới cho đội bóng đều có chất lượng. Mùa trước chính những hợp đồng chuyển nhượng đã đem tới sức bật cho đội bóng. Mục tiêu chính của chúng tôi vẫn luôn là tăng cường sức mạnh đội ngũ".

Giữa muôn vàn khó khăn, đội bóng của Công Phượng vẫn bất ngờ chơi lớn - Ảnh 1.

Ông Takayuki Tateishi

Bên cạnh đó, vị CEO người Nhật còn công bố một kế hoạch bất ngờ khác: "Chúng tôi đang triển khai kế hoạch xây một trung tâm tập luyện mới cho Sint Truidense. Ngân quỹ dành cho việc xây dựng này hoàn toàn độc lập với ngân quỹ chuyển nhượng".

Việc xây dựng một trung tâm tập luyện mới được coi là minh chứng cho kế hoạch lâu dài của ban lãnh đạo. Tập đoàn Nhật Bản DMM trở thành chủ sở hữu Sint Truidense từ năm 2017. Kể từ đó, đội bóng tiến bộ khá nhiều và mùa trước còn suýt lọt vào top tranh vé dự Europa League.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, Sint Truidense đón 13 tân binh (bao gồm cả Công Phượng) và chia tay 12 cầu thủ, thu được 9 triệu euro tiền lãi.

Công Phượng kiến tạo thành bàn trong trận giao hữu của Sint Truidense


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại