Liverpool - Man City: Luận anh hùng ở Siêu cúp Anh

ĐÔNG LINH |

Phải nhường bước Man City trên mọi mặt trận quốc nội mùa giải năm ngoái, Liverpool trông chờ sẽ "giải hạn" trước đại kình địch thành Manchester ở trận tranh Siêu cúp Anh lúc 21 giờ ngày 4-8 (SCTV17, FPT Play trực tiếp)

Đăng quang ngôi vô địch châu Âu được chờ đợi suốt 14 năm, thế nhưng khi quay về sân cỏ nước Anh, "Lữ đoàn đỏ" xem ra có chút lép vế trước đối thủ lớn nhất của mình.

Do Man City là chủ nhân của cả 3 danh hiệu vô địch Ngoại hạng, FA Cup và League Cup, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chỉ có thể xuất hiện trên sân Wembley đêm 4-8 bằng suất vé… đặc cách dành cho đội á quân Premier League.

Liverpool - Man City: Luận anh hùng ở Siêu cúp Anh - Ảnh 1.

Hàng thủ Liverpool phải dè chừng sức mạnh tấn công của Man City. Ảnh: REUTERS

Người hâm mộ không quá chú tâm đến tư cách xuất trận của cả Liverpool lẫn Man City bởi đó là 2 đội bóng hay nhất nước Anh. Nếu tính đúng và đủ, Man City phải được công nhận giành "cú poker" mùa trước, gồm cả việc đánh bại Chelsea 2 bàn không gỡ ở trận tranh danh hiệu Community Shield 1 năm trước.

Sự thống trị toàn diện ấy xem ra chưa có dấu hiệu chững lại trong bối cảnh Man City tiếp tục trải qua chặng du đấu mùa hè khá hoàn hảo với trận thua duy nhất trên chấm luân lưu tại Asia Trophy dưới tay "kẻ phá bĩnh" Wolverthhampton.

Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ của Pep Guardiola vẫn giữ được phong độ cực kỳ ổn định trước thềm mùa giải mà họ đặt tham vọng trở thành đội đầu tiên 3 mùa liên tiếp vô địch kể từ sau kỳ tích của Man United tròn 1 thập niên trước.

Ở cực ngược lại, trên danh nghĩa, Liverpool có cơ hội đòi lại "món nợ" chỉ kiếm được 1 điểm (1 hòa, 1 thua) trong 2 lần đối đầu cùng Man City mùa trước, rượt đuổi nghẹt thở suốt 3 tháng trời nhưng chung cuộc vẫn cán đích sau "The Citizens" với số điểm cao kỷ lục dành cho một đội á quân!

Siêu cúp Anh không phải là danh hiệu mà đội bóng nào cũng dốc sức tìm kiếm nhưng chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới lại là khát khao của bất kỳ tập thể nào, ít nhất cũng là bước tạo đà tâm lý tốt nhất trước khi bước vào cuộc đua dài 38 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh cũng như ở sân chơi châu lục.

Về lý thuyết, để bị cầm hòa và thất bại trong giờ đấu chính thức ở 4 trận liên tiếp trong loạt trận giao hữu mùa hè không phải là trải nghiệm dễ chịu đối với nhà vô địch châu Âu. Khi có được gần như đầy đủ bộ khung chính, Liverpool phần nào tìm lại phẩm chất hào hùng của chính mình khi vượt qua Lyon cách đây vài ngày và hy vọng sẽ duy trì được nhịp độ này khi đối đầu cùng Man City tối 4-8.

Đây là trận tranh Siêu cúp đầu tiên giữa 2 đội trong 10 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2016 và sẽ chẳng quá lời nếu xem đây như là một trận tranh… Siêu cúp châu Âu, giữa một bên là nhà đương kim vô địch Giải Ngoại hạng Anh, còn một bên là nhà đương kim vô địch châu Âu. Liverpool thắng 6/10 lần đối đầu gần nhất với Man City, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Thế nhưng, chính thực lực và sự ổn định là những yếu tố giúp Man City được đánh giá cao hơn.

Một trận thắng với bất kỳ đội nào cũng là thắng lợi tâm lý rất cần thiết để bước vào cuộc đua rất khốc liệt trong mùa bóng mới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại