Đả bại đối thủ Philippines, nữ võ sĩ Việt Nam vô địch giải Muay thế giới

CÁT TƯỜNG |

Võ sĩ trẻ Huỳnh Hà Hữu Hiếu vừa giành chức vô địch Muay thế giới hạng 45 kg sau chiến thắng trước đối thủ người Philippines Rudzma Abubakar.

Tối 27.7, diễn ra trận chung kết hạng cân 45 kg nữ dưới 23 tuổi tại Giải vô địch Muay thế giới 2019 giữa Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Rudzma Abubakar (Philippines).

Thế trận diễn ra vô cùng căng thẳng ngay ở hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ trẻ Việt Nam chỉ vươn lên dẫn trước 10-9 nhờ những đòn đánh chính xác, liên tiếp khiến đối thủ ngã. Sang hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao khi Rudzma Abubakar thắng 10-9, cân bằng tỉ số 19-19.

Tuy nhiên ở hiệp cuối cùng, Hữu Hiếu đã thi đấu cực kỳ bình tĩnh, lì lợm để giành chiến thắng sát nút 29-28, qua đó giành chức vô địch đầu tiên tại Giải vô địch Muay thế giới đang diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

Đả bại đối thủ Philippines, nữ võ sĩ Việt Nam vô địch giải Muay thế giới - Ảnh 1.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành chức vô địch ở tuổi 20. Ảnh FBNV

Trước đó, tại bán kết, Huỳnh Hà Hữu Hiếu cũng hạ võ sĩ rất mạnh nước chủ nhà là Ketmanee Chasing sau 3 hiệp với tỉ số 29-27.

Nữ võ sĩ Hữu Hiếu sinh năm 1999. Cô gái trẻ của làng Muay Việt từng gianh huy chương đồng giải trẻ thế giới năm 2016, vào tứ kết giải vô địch thế giới năm 2018.

Cũng tại Giải vô địch Muay thế giới 2019, đàn anh của Hữu Hiếu là "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất chỉ giành huy chương đồng ở hạng cân 60 kg hệ chuyên nghiệp, sau khi thua 27-30 trước võ sĩ Sercan Koc (Thổ Nhĩ Kỳ) ở bán kết.

Hôm nay (28.7), nữ võ sĩ người Hà Nội - Bùi Yến Ly sẽ tranh chung kết hạng cân 51kg nữ hạng chuyên nghiệp với võ sĩ Ekaterina Gurina (Nga).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại