Rớt 1 hạng FIFA, nhưng Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan và phần còn lại của Đông Nam Á

Lupo |

Trên BXH FIFA tháng 7/2019, ĐT Việt Nam rớt 1 hạng và hiện xếp thứ 97 thế giới.

Nhờ thành tích tốt tại giải VĐQG châu Phi, ĐT Madagascar leo 1 bậc trên BXH, chiếm lấy vị trí thứ 96 và đẩy Việt Nam xuống thứ 97. Đáng chú ý, Madagascar sở hữu một số cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo JMG, đồng môn của những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường...

Đội đứng đầu châu Á vẫn là Iran (thứ 23 thế giới). UAE, đối thủ của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, tăng 2 bậc lên thứ 65 thế giới (thứ 6 châu Á). ĐT Việt Nam hiện vẫn xếp thứ 15 châu Á.

Rớt 1 hạng FIFA, nhưng Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan và phần còn lại của Đông Nam Á - Ảnh 1.

Top 15 đội tuyển đứng đầu châu Á trên BXH FIFA

Tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn là đội có thứ hạng cao nhất, bỏ xa phần còn lại. Thái Lan tăng 1 bậc và đứng thứ 115 thế giới. Tiếp theo là Philippines thứ 126, Myanmar thứ 135, Malaysia thứ 159, Indonesia 160. Singapore, một trong 2 đội tuyển giàu thành tích nhất AFF Cup (4 lần vô địch), chỉ xếp thứ 162.

Chung kết King’s Cup 2019: Việt Nam 1-1 Curacao (Pen: 4-5) (Nguồn: VTC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại