Tái ngộ Thái Lan, thầy Park cần quân bầu Đức để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt"

Lam Chi |

Văn Toàn, Xuân Trường hay Tuấn Anh đều là những cái tên từng gây tranh cãi khi được HLV Park Hang-seo triệu tập và sử dụng. Nhưng lần này, thầy Park bắt buộc phải dùng họ.

1. Trên sân Pleiku cuối tuần qua, khi tỷ số đang là 1-1, Tuấn Anh đã có bàn thắng đẹp mắt để đưa HAGL vươn lên trước SLNA. Từ đường phất dài của cầu thủ HAGL, bóng được hậu vệ đội khách đánh đầu phá ra, Tuấn Anh đỡ bóng một chạm rồi tung cú sút ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa. Đấy không phải là cú sút quá hóc hiểm, và thủ môn Nguyên Mạnh cũng đã hơi lỡ trớn khi di chuyển "bắt bài", nhưng nó là bàn thắng cực kỳ ý nghĩa nếu xét ở một yếu tố khác.

Trận đấu ấy, HAGL ghi 3 bàn thắng, và cả 3 bàn thắng ấy, các cầu thủ phố Núi đều chỉ cần tối đa là 3 đường chuyền để đưa bóng vào lưới đối phương. Bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn đến sau 3 đường chuyền, với thời lượng triển khai tấn công cho đến khi bóng vào lưới chưa đến 8 giây, và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Minh Vương cũng diễn ra sau 3 đường chuyền với chỉ vỏn vẹn gần 6 giây.

Người hâm mộ vẫn hoài niệm về một HAGL với lối chơi đập nhả nhịp nhàng, "thêu hoa dệt gấm", cùng những cú đi bóng lắt léo rồi kết thúc khéo léo. Nhưng ở mùa giải này, cùng sự vắng mặt của Công Phượng và dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Lee Tae-hoon, Văn Toàn cùng các đồng đội trở nên cực kỳ nguy hiểm ở những tình huống chuyển trạng thái.

Nói nôm na, HAGL không còn chinh phục đối phương bằng lối chơi tấn công đập nhả khiến người ta hoa mắt, mà rình rập những pha tấn công của đối phương, cướp bóng để phản công. Không chỉ phản công, mà những đường bóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công của họ được triển khai cực nhanh, đưa bóng từ phần sân nhà đến cầu môn đối phương trong chưa đến 10 giây và nhiều nhất chỉ là 6 đường chuyền.

Tái ngộ Thái Lan, thầy Park cần quân bầu Đức để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 2.

2. Bàn thắng ở phút 90+4 trên sân Hàng Đẫy khiến nhà đương kim V.League phải gục ngã đớn đau, đến từ đường chuyền dài đến hơn 50 mét của Xuân Trường đặt bóng vào chân Văn Toàn. Tình huống ấy, các cầu thủ CLB Hà Nội không thể ngờ đến đường chuyền xa và chính xác đến như vậy, và họ cũng không thể ngờ được Văn Toàn chuẩn các đến thế trong pha bứt tốc, nhận bóng và kết thúc.

Nói HAGL không còn là chính mình với lối chơi mang đậm nét đặc trưng thời U19 cũng đúng, bởi ngoài những tên tuổi quen thuộc ra, sau 4 mùa bóng thất bại, cuối cùng họ cũng tìm ra con đường để trở nên nguy hiểm hơn, hiệu quả hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại ở V.League 2019, HAGL là đội có số bàn thắng ghi được từ tình huống mở nhiều thứ nhì, với 21 bàn (đứng thứ nhất là CLB Hà Nội với 22 bàn). Nhưng nếu xét về tỷ lệ, thì đội bóng phố Núi mới là đội vô địch về số bàn thắng ghi được từ tình huống mở (87,5%).

Sau gần 2 năm thi đấu bùng nổ, lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo đã được các đội bóng châu Á và đặc biệt là Đông Nam Á nghiên cứu cực kỳ kỹ càng. Lần gặp nhau gần nhất ở King's Cup 2019, Thái Lan đã dùng lối chơi cực rắn, không ngại áp sát, chịu va chạm để hạn chế sức tấn công của đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu ấy, bàn thắng của Anh Đức chỉ đến ở phút cuối giờ, từ tình huống đá phạt góc khá may mắn của Xuân Trường.

Lần tái đấu sắp tới đây, chắc chắn Thái Lan sẽ áp dụng lối chơi ấy, và với sự trở lại của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Sự nguy hiểm và khả năng cầm nhịp của Chanathip sẽ khiến những đường lên bóng từ sân nhà của đội tuyển Việt Nam trở nên vất vả hơn nhiều.

Khi ấy, những đường phản công chuyển trạng thái cực nhanh "made in HAGL" sẽ là thứ vũ khí lợi hại để thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục mành lưới của Thái Lan. Những Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương... có thể sẽ không có mặt ở đội hình xuất phát, nhưng họ sẽ là thứ "vũ khí bí mật" mà thầy Park tung ra để chinh phục người Thái.

Tái ngộ Thái Lan, thầy Park cần quân bầu Đức để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 4.

Nên nhớ, ở tuyến trên của đội tuyển Việt Nam, thầy Park có Công Phượng và Quang Hải, những cầu thủ có sự đột biến cao, không chỉ bằng những pha đi bóng lắt léo, mà còn ở khả năng hiểu ý đồng đội, cùng những đường chuyền khiến đối phương không ngờ. Ở hai cánh, cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng đều có khả năng tăng tốc cực tốt, cùng những đường chuyền sệt chính xác "như đặt" cho đồng đội.

HAGL đang hồi sinh mạnh mẽ ngay trước thềm đại chiến với Thái Lan, trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu vắng không ít trụ cột như Đình Trọng, Phan Văn Đức, phong độ của Quang Hải, Anh Đức đang là dấu hỏi lớn. Tân HLV Thái Lan tuyên bố ông chỉ cần 10 ngày tập trung là đủ để hạ gục Việt Nam, nhưng có lẽ ông quên rằng vẫn còn đó những "đứa con" của bầu Đức, đang trưởng thành, nguy hiểm hơn qua từng trận đấu trên đấu trường V.League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại