Thắng SLNA nhưng HLV HAGL vẫn lo lắng cho chặng đường trụ hạng phía trước

Hải Bình - ảnh: Cao Nguyên. |

Vừa có chiến thắng 3-2 trước SLNA, chấm dứt mạch 3 trận toàn thua trước đó nhưng HLV Lee Tae-hoon vẫn chưa thể thật sự an lòng.

Giành chiến thắng quan trọng 3-2 trước SLNA ở vòng 17, V-League 2019, nhưng HAGL vẫn còn đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng với vị trí thứ 12. Thế nên, HLV Lee Tae-hoon đã bày tỏ sự lo lắng sau trận thắng này.

"Đây là trận đấu rất quan trọng với HAGL, chúng tôi đã có được 3 điểm rất quý báu vào thời điểm này. Hôm nay, toàn đội đã vô cùng vất vả, từng người từng người đã cố gắng tối đa trong khả năng tốt nhất của mình để giữ được chiến thắng cuối cùng.

Thực sự, giành được chiến thắng thì rất vui, nhưng HAGL không tính được gì nhiều trong bối cảnh đang nằm ở vị trí nguy hiểm như lúc này. Thế nên, chúng tôi buộc phải phấn đấu từng trận từng trận, phải có điểm, 3 điểm hôm nay rất quan trọng".

Thắng SLNA nhưng HLV HAGL vẫn lo lắng cho chặng đường trụ hạng phía trước - Ảnh 1.

Văn Toàn tiếp tục lập công cho HAGL, mang về chiến thắng quan trọng 3-2 trước SLNA. Ảnh: Cao Nguyên.

"Bàn thắng ngày hôm nay Tuấn Anh có giá trị vô cùng to lớn đối với cậu ta tại giải này. Đó là cầu thủ có kỹ năng chơi bóng rất tốt. Vai trò của Tuấn Anh là tổ chức trận đấu và hôm nay đã chơi rất tốt. Hi vọng Tuấn Anh sẽ phát huy tốt vai trò kiến tạo trong thời gian tới đây.

Riêng Xuân Trường sau khi trở về từ Thái Lan, trận này cậu ta chỉ đạt được 70% so với năng lực của cậu ấy. Tôi hi vọng trong tương lai Xuân Trường sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho HAGL", HLV Lee Tae-hoon nhận xét về Tuấn Anh và Xuân Trường

"Dù gì Quang Nho vẫn là một cầu thủ trẻ. Thế nhưng anh ta có đặc điểm là rất chăm chỉ trong tập luyện, tuân thủ đấu pháp của tôi rất tốt. Những gì có được hôm nay là chính Quang Nho đã chứng minh được năng lực trên sân tập.

Trong khi đó Olaha là một tiền đạo rất đẳng cấp và chất lượng. Nếu HAGL khống chế thành công Olaha thì SLNA sẽ rất khó chơi. Bằng mọi cách chúng tôi phải khóa chặt Olaha. Vậy nên tôi đã luân phiên Văn Thanh và Quang Nho kèm chặt, hạn chế sức mạnh của Olaha trong trận này", HLV Lee Tae-hoon chia sẻ về việc dùng hậu vệ trẻ Dụng Quang Nho kèm Olaha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại