Từ Hiểu Đông thoát lệnh quản chế, lập tức “tấn công” cả sư phụ của "võ sư truyền điện"

Tiểu Mã |

Từ Hiểu Đông đã có những động thái rất mạnh mẽ ngay sau khi thoát lệnh quản chế từ chính quyền.

Theo website 163.com của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã chính thức dỡ bỏ lệnh quản chế với Từ Hiểu Đông sau nhiều tháng kể từ khi MMA thua kiện trước võ sư Thái Cực Trần Tiểu Vượng.

Suốt quãng thời gian bị quản chế, Từ Hiểu Đông bị cấm tham gia vào nhiều hoạt động trong cuộc sống như sử dụng phương tiện giao thông công cộng như máy bay, mua bán tại nhà hàng, khách sạn, hay xây dựng, mua bán bất động sản.... và đặc biệt là cấm thi đấu một cách công khai do không được cấp phép. 

Tuy nhiên, để "lách luật", Từ Hiểu Đông đã đeo mặt nạ khi quay video thách đấu các đối thủ và dùng mực để bôi lên mặt khi thượng đài với võ sư Lữ Cương tại Tân Cương hồi tháng 5 vừa qua.

Từ Hiểu Đông thoát lệnh quản chế, lập tức “tấn công” cả sư phụ của võ sư truyền điện - Ảnh 1.

Từ Hiểu Đông đã thoát lệnh quản chế từ chính quyền Bắc Kinh.

Theo 163.com, với việc được thoát lệnh quản chế, Từ Hiểu Đông sẽ được sử dụng khuôn mặt thật của mình để thách đấu hay thượng đài và võ sĩ họ Từ cũng lập có động thái châm chọc nhiều võ sư nổi danh ở Trung Quốc, trong đó có đại sư Diêm Phương (sư phụ của "võ sư truyền điện" Trương Pháp Nghĩa), Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc và Trần Tiểu Vượng – bậc trưởng bối danh tiếng của môn Thái Cực Quyền).

Từ Hiểu Đông cho rằng cả Diêm Phương, Mã Bảo Quốc lẫn Trần Tiểu Vượng đều chỉ là những "ngụy võ sư" chuyên dùng những chiêu trò để lừa bịp khán giả bằng những màn biểu diễn trước công chúng.

Từ Hiểu Đông thoát lệnh quản chế, lập tức “tấn công” cả sư phụ của võ sư truyền điện - Ảnh 2.

Mã Bảo Quốc từng suýt đấu Từ Hiểu Đông nhưng trận thượng đài bất ngờ đổ bể vào phút chót.

Trong số 3 nhân vật nói trên thì Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc từng suýt thượng đài với Từ Hiểu Đông năm 2017. Tuy nhiên, khi cả hai đều đã đến sàn đấu ở Thượng Hải và chuẩn bị lên đài thì cảnh sát bất ngờ ập vào để giải tán đám đông. Sau đó, Từ Hiểu Đông đăng đàn tố Mã Bảo Quốc đã kết hợp với người cháu của mình là Mã Bân – một nhân viên cảnh sát ở Thượng Hải cố tình dàn dựng kịch bản này.

Cũng theo tờ báo Trung Quốc thì với việc thoát lệnh quản chế từ chính quyền Bắc Kinh thì Từ Hiểu Đông sẽ không cần phải xin nhập quốc tịch Australia để thách đấu Trần Tiểu Vượng giống như kịch bản mà một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đề cập tới thời gian gần đây.

Từ Hiểu Đông thoát lệnh quản chế, lập tức “tấn công” cả sư phụ của võ sư truyền điện - Ảnh 3.

Trần Tiểu Vượng vẫn bị coi là một cái gai trong mắt Từ Hiểu Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại