Ronaldo trốn thuế máy bay, lĩnh ngay 2 năm “bóc lịch”?

Na Miên |

Đang nghỉ hè yên ổn, Ronaldo lại phải hầu tòa. Phen này, CR7 bị Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế ở công ty chuyên cho thuê máy bay mà anh là quản trị viên duy nhất…

Nhờ bạn thế chân công ty, Ronaldo có thoát án?

Năm 2015, Ronaldo đã thể hiện độ chịu chơi khi chi ra tới 19 triệu euro để mua chiếc máy bay Gulfstream G200. Người ta tính toán rằng, với một người thường xuyên phải thuê máy bay di chuyển nhiều như Ronaldo (du lịch, thương mại), chiếc Gulfstream G200 có thể tiết kiệm cho anh mỗi năm lên tới 5 triệu euro.

Nhưng để duy trì hoạt động, bảo dưỡng cũng như thuê sân bãi (sân bay Barajas) là quá tốn kém. Thế nên để tận dụng kiếm tiền vào thời gian không sử dụng, Ronaldo quyết định cho thuê.

Tháng 10/2015, Ronaldo thành lập công ty Dutton Invest SL, do mình làm quản trị viên duy nhất có trụ sở đặt tại chính căn biệt thự anh sống tại La Finca, ngoại ô Thủ đô Madrid. Dutton liên kết với một công ty khác là Gestair, cho thuê máy bay với mức giá khoảng 5.000 đến 8.000 euro mỗi giờ. Nhờ hình thức cho thuê máy bay nhàn rỗi này, Ronaldo thu về hàng triệu euro mỗi năm.

Ronaldo trốn thuế máy bay, lĩnh ngay 2 năm “bóc lịch”? - Ảnh 1.

Nhưng theo nhiều tài liệu mà cơ quan điều tra và thuế vụ có được, Dutton Invest SL của Ronaldo có dấu hiệu trốn thuế. Từ đầu năm 2019, Ronaldo liên tục bị tòa án Tây Ban Nha gửi giấy triệu tập hợp tác điều tra, bởi anh là thành viên điều hành duy nhất của Dutton.

Vì quá phiền toái, mất thời gian và việc đáo tụng đình có thể khiến Ronaldo mất đi hình ảnh, nên ngôi sao Bồ Đào Nha vừa mới quyết định chuyển đổi quyền sở hữu, đưa anh bạn đồng hương Manuel Ricardo Castanho đứng tên Dutton Invest SL.

Từ thời điểm này, Castanho có trách nhiệm giải quyết khúc mắc với tòa án ở Madrid. Nhưng theo pháp luật Tây Ban Nha, trong trường hợp chứng minh có tội, Ronaldo có thể đối mặt mức án lên tới 2 năm tù giam.

Còn nhớ cách đây đúng 1 năm, tòa án Tây Ban Nha cũng đã xác định Ronaldo trốn thuế thu nhập hình ảnh giai đoạn 2011-2014 và đã phạt anh 19 triệu euro cùng 2 năm tù án treo.

Ronaldo trốn thuế máy bay, lĩnh ngay 2 năm “bóc lịch”? - Ảnh 2.

Ronaldo còn quá nhiều lợi ích ở Madrid

Cristiano Ronaldo hiện đang hưởng mức lương lên tới 600 nghìn euro mỗi tuần ở Juventus. Nhưng theo Forbes, tổng thu nhập mỗi năm của anh lên tới 57 triệu euro cùng 39 triệu euro tài trợ, đã biến Ronaldo trở thành VĐV được trả lương cao thứ hai trên thế giới.

Lương khủng, thưởng nhiều, tài trợ lắm. Nhưng chưa hết, Ronaldo còn hoạt động kinh doanh và một trong những nơi giúp anh hốt bạc nhất chính là Madrid, nơi CR7 đã có cả thập kỷ gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngoài công ty Dutton Invest SL đang khiến Ronaldo khốn đốn vì gian lận thuế, số 7 một thời của Bernabeu còn hốt bạc với Trung tâm cấy tóc, hệ thống kinh doanh dụng cụ tập gym cao cấp, mở nhà hàng Tatel. Và đặc biệt, hồi tháng 6/2019, khách sạn CR7 do Ronaldo và tập đoàn Pestana hợp tác đã chính thức khai trương ở ngay trung tâm Madrid.

Ronaldo trốn thuế máy bay, lĩnh ngay 2 năm “bóc lịch”? - Ảnh 3.

Nhà hàng Tatel từ lâu là điểm đến của rất nhiều ngôi sao Real cũng như Atletico Madrid. Nghe đâu, ngoài những món ăn ngon thượng hạng, Tatel của siêu sao Bồ Đào Nha còn hút khách nhờ dàn tiếp viên chân dài nóng bỏng. Và dĩ nhiên, Tatel cũng là điểm tiếp thượng khách của CR7 mỗi lần tới Madrid.

Vì có quá nhiều mối quan hệ làm ăn và lợi ích ở Madrid, nên vụ trốn thuế ở công ty Dutton Invest SL sẽ ảnh ít nhiều đến Ronaldo. Tuy vậy, Castanho - người đại diện hợp pháp mới của Dutton khẳng định: "Ronaldo không làm gì sai và không bao giờ có ý định trốn nghĩa vụ thuế. Mọi rắc rối chỉ là giấy tờ chưa rõ ràng từ nhiều phía và chúng tôi sẽ sớm làm sáng tỏ".

Đội ngũ luật sư đứng sau Castanho được huy động tốt nhất có thể. Bởi liên quan đến uy tín hình ảnh và thương hiệu, Ronaldo không muốn có thêm một cái án trong hồ sơ, dù là tù án treo như đã phải nhận từ tòa án Madrid năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại