Thế lực châu Á "tỉnh giấc", HLV Park Hang-seo phải hết sức dè chừng

Lupo |

Chuỗi trận toàn thua kéo dài hơn nửa năm trời của đội bóng này cuối cùng đã kết thúc.

Trong trận đấu tại lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp Tứ hùng tại Ấn Độ, ĐT Triều Tiên đã bất ngờ đánh bại đội chủ nhà với tỉ số cách biệt 5-2.

Cúp Tứ Hùng: Ấn Độ 2-5 Triều Tiên

Bất ngờ ở chỗ Triều Tiên đang khủng hoảng nặng nề trong hơn nửa năm vừa qua. Họ để thua một mạch 6 trận, bao gồm cả Asian Cup lẫn giao hữu. Đáng buồn hơn, trong 6 thất bại đó, trận nào Triều Tiên cũng lọt lưới ít nhất 4 bàn.

Không ai còn nhận ra đội bóng từng tham dự World Cup 2010. Chuỗi thành tích tệ hại khiến Triều Tiên chỉ còn nằm ở nhóm hạt giống số ba tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thế lực châu Á tỉnh giấc, HLV Park Hang-seo phải hết sức dè chừng - Ảnh 2.

Triều Tiên (áo đỏ) thể hiện bộ mặt nhợt nhạt suốt nửa năm vừa qua

Ngược lại, Ấn Độ lại tiến bộ với nhiều trận đấu ấn tượng trong nửa năm qua. Gần đây nhất tại King's Cup, Ấn Độ đánh bại Thái Lan ngay trên sân khách. Họ còn tổ chức cả Cúp Tứ hùng nhằm chuẩn bị kỹ hơn cho vòng loại World Cup.

Chiến thắng đậm đà trước Ấn Độ được đánh giá là cú hích tinh thần lớn cho Triều Tiên. Sau thời gian dài sa sút, họ sẽ dần lấy lại phong độ và vị thế của một đội tuyển top đầu châu Á.

Do nằm ở các nhóm hạt giống khác nhau, Việt Nam có khả năng đụng Triều Tiên tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022. Nếu điều này xảy ra, HLV Park Hang-seo phải rất cẩn thận. Bởi khi ấy sẽ là một Triều Tiên rất khác so với hình ảnh yếu ớt cách đây chưa lâu.

Cúp Tứ hùng có 4 đội tham dự bao gồm Ấn Độ, Triều Tiên, Tajikistan và Syria. 4 đội đá vòng tròn 1 lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu đá chung kết. Sau 2 lượt trận, Tajikistan đứng đầu với 6 điểm, tiếp theo là Syria và Triều Tiên (cùng 3 điểm) và Ấn Độ (0 điểm).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại