Hé lộ: Flores lấy cảm hứng từ… U23 Việt Nam trong lần sang Bắc Kinh thách đấu Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Hành động cầm lá quốc kỳ của Flores ở võ đường của Từ Hiểu Đông hóa ra lại có mối liên hệ mật thiết với chiến tích vĩ đại của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Vừa qua, việc Flores cầm theo lá quốc kỳ Việt Nam khi đến võ đường của Từ Hiểu Đông ở Bắc Kinh đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ thì một số ý kiến khác lại cho rằng Flores chưa thể đại diện cho giới võ thuật Việt Nam bởi anh vốn là một công dân mang quốc tịch Canada.

Trước khi rời TP.HCM để trở về Canada, võ sư Flores đã lý giải nguyên do vì sao ông lại cầm theo lá quốc kỳ Việt Nam khi hành quân tới võ đường của Từ Hiểu Đông.

"Có hai lý do để tôi để tôi mang theo quốc kỳ Việt Nam. Lý do thứ nhất xuất phát từ nguồn từ nguồn cảm hứng của chiến tích của tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Khi đó, tôi thấy rất nhiều người hâm mộ đã mang theo quốc kỳ Việt Nam để ra đường ăn mừng, trong đó có cả những người phương Tây.

Những người nước ngoài đó, họ tới Việt Nam với vai trò là một khách du lịch. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã bị mê hoặc bởi nền văn hóa Việt Nam, sự hiếu khách của người dân Việt.

Cũng giống như họ thì tôi là một công dân nước ngoài. Tuy nhiên, tôi đã có tới 21 năm luyện tập môn võ thuật của Việt Nam. Tôi đã tới Việt Nam tới 15 lần . Tôi đã thấm nhuần nền văn hóa Việt Nam và tôi coi đây là quê hương thứ hai của mình. Vậy nên, việc tôi mang theo lá quốc kỳ là để thể hiện tình yêu của tôi với đất nước Việt Nam.

Hé lộ: Flores lấy cảm hứng từ… U23 Việt Nam trong lần sang Bắc Kinh thách đấu Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Flores trước võ đường của Từ Hiểu Đông tại Bắc Kinh.

Thứ hai, tôi cũng muốn đến tìm gặp Từ Hiểu Đông với hy vọng được giao đấu để chứng minh giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là môn Vịnh Xuân. Việc tôi vẫy cờ Việt Nam ở võ đường của Từ Hiểu Đông cũng xuất phát từ sự rung cảm và tình yêu của tôi với đất nước Việt Nam".

Được biết, Flores đã rời Việt Nam để lên đường sang Canada trong ngày hôm nay (14/7). Ngay trước đó, ông cũng chính thức được phong Võ sư thuộc môn phái Vịnh Xuân Nam Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại