Một cầu thủ V.League trở về từ Hàn Quốc mắng mỏ HLV nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng cảm thông

Hiếu Lương |

Nguyễn Hữu Khôi là cái tên còn xa lạ với nhiều người hâm mộ Việt Nam nhưng tiền đạo sinh năm 1992 này đang được coi là "cứu tinh" cho CLB Khánh Hoà trong cuộc đua trụ hạng V.League 2019.

Trận hoà 2-2 quý giá trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy tối 13/7 tại vòng 15 V.League 2019 được xem là 1 điểm quý giá với Khánh Hoà. Nguyễn Hữu Khôi là cầu thủ ghi 1 trong 2 bàn thắng. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 trong trận đấu thứ 2 xuất hiện tại V.League của Hữu Khôi. Khao khát chứng tỏ bản thân và tinh thần chiến binh của Hữu Khôi cuối cùng cũng được đền đáp.

Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hoà tiết lộ những sự thật đặc biệt về Hữu Khôi, trong đó có việc anh bực tức dẫn đến mắng mỏ cả một thành viên trong ban huấn luyện đội bóng.

HLV Võ Đình Tân kể: "Nguyễn Hữu Khôi đến CLB từ đầu mùa giải nhưng gặp trục trặc về giấy tờ nên không thể thi đấu ngay. Tôi thấy cậu ấy thất vọng vì không được dự lượt đi V.League. Đến giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, Hữu Khôi háo hức được ra sân lắm, đáng lẽ có thể thi đấu từ vòng 12 V.League 2019 nhưng giấy tờ vẫn chưa xong.

Cậu ấy lúc đó giống như một cái lò xo bị nén chặt, tức giận lắm. Thậm chí, Hữu Khôi còn nổi giận cả với một trợ lý HLV, người được giao phụ trách giải quyết giấy tờ. Khôi trách là làm giấy tờ chậm, không hết mình nên cậu chưa chưa được ra sân thi đấu. Thế nhưng, không ai trách cứ vì hiểu khao khát của Hữu Khôi".

Một cầu thủ V.League trở về từ Hàn Quốc mắng mỏ HLV nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng cảm thông - Ảnh 1.

Hữu Khôi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận Hà Nội FC 2-2 Khánh Hoà. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho khao khát chứng tỏ bản thân của tiền đạo sinh năm 1992. Ảnh: VPF.

Khao khát to lớn được ra sân của Hữu Khôi cuối cùng thành sự thật khi anh được thi đấu ở trận Khánh Hoà đối đầu Thanh Hoá tại vòng 14 V.League 2019. Anh ghi bàn mở tỷ số trong lần đầu thi đấu cho đội bóng mới nhưng tiếc thay, Khánh Hoà vẫn thất bại 1-3.

Đến vòng 15, Hữu Khôi vào sân từ băng ghế dự bị. Phút 77, anh dùng sức mạnh vượt qua Tiến Thành, sửa lòng kỹ thuật vượt tầm với của Văn Công nhưng bóng đi trúng cột dọc. Không tiếc nuối quá lâu, 5 phút sau, Hữu Khôi đệm bóng cận thành gỡ hoà 1-1. Hai bàn sau hai trận, Hữu Khôi chứng tỏ với tất cả khao khát của bản thân và kết quả giành được là những bàn thắng.

Hữu Khôi là một trường hợp khá đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Anh năm nay đã 27 tuổi nhưng trận đấu với Thanh Hoá trong màu áo Khánh Hoà mới là lần đầu tiên Hữu Khôi được chơi bóng ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Một năm trước, Hữu Khôi gia nhập Siheung City FC, thi đấu tại K3 League Basic 2018, giải hạng 4 của Hàn Quốc. Anh thi đấu 19 trận, ghi 5 bàn và giúp đội bóng vô địch. Anh ghi dấu ấn còn tốt hơn cả Xuân Trường, Công Phượng dù đá ở hạng đấu thấp hơn, ít được chú ý hơn. Đến năm 2019, Hữu Khôi trở về Việt Nam, gia nhập Khánh Hoà nhưng gặp khó khăn lớn.

Một cầu thủ V.League trở về từ Hàn Quốc mắng mỏ HLV nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng cảm thông - Ảnh 2.

Nguyễn Hữu Khôi (ngoài cùng phải) từng đá cho Siheung City FC tại Giải hạng 4 của Hàn Quốc và giành chức vô địch năm 2018. Tuy nhiên, chính CLB này cũng đem lại rắc rối cho tiền đạo người Thái Bình.

HLV Võ Đình Tân giãi bày rằng đội bóng cũ Siheung City FC của Hữu Khôi làm việc khá tắc trách. Siheung City FC ký giấy thanh lý cho Hữu Khôi nhưng ghi ngày 31/11. Thực tế, ngày này không tồn tại và FIFA không chấp thuận giấy thanh lý như vậy. Sau đó, CLB này thay đổi hệ thống lãnh đạo nên Khánh Hoà và Hữu Khôi lại phải chờ đợi thêm. Đến vòng 14 V.League 2019, Hữu Khôi mới có thể thi đấu cho Khánh Hoà.

Hiện tại, Khánh Hoà đang xếp cuối bảng tại V.League 2019 với 10 điểm sau 15 trận đấu, kém đội xếp trên là HAGL 5 điểm. Cá nhân HLV Võ Đình Tân cũng từng đề nghị từ chức nhưng không được lãnh đạo đồng ý. Những người đứng đầu Khánh Hoà cho rằng HLV Võ Đình Tân là người con của Khánh Hoà và hướng đến bóng đá đẹp, tử tế nên quyết giữ.

Trận hoà 2-2 trước Hà Nội FC có thể coi là bước ngoặt về tinh thần cho các cầu thủ Khánh Hoà trong cuộc đua trụ hạng. 9 vòng đấu nữa V.League 2019 mới kết thúc và Khánh Hoà đang chờ đợi một cuộc ngược dòng khi sở hữu cá tính và khát khao như của Nguyễn Hữu Khôi.

Nguyễn Hữu Khôi là ai?

Nguyễn Hữu Khôi thi đấu ở vị trí tiền đạo, sinh năm 1992 và quê ở Thái Bình. Anh trưởng thành ở lò đào tạo trẻ Nam Định và từng được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam thời HLV Toshiya Miura.

Đầu năm 2018, Hữu Khôi gia nhập CLB Siheung City với thời hạn 1 năm tại K3 League Basic (Giải hạng 4 của Hàn Quốc). Anh thi đấu 19 trận, ghi 5 bàn và giành chức vô địch cùng đội bóng. Anh là cầu thủ thứ 2 sau Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu. Người thứ 3 đến xứ sở kim chi là Nguyễn Công Phượng khoác áo Incheon United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại