Vừa chính thức được phong Võ sư, Flores lập tức rời Việt Nam

Tiểu Mã |

Ngay sau khi được phong Võ sư, Flores đã đáp chuyến bay về Canada mà không hẹn ngày quay trở lại Việt Nam.

Theo thông tin từ môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, sau chuyến đi sang Bắc Kinh với mục đích gặp Từ Hiểu Đông, Flores đã được hội đồng lãnh đạo môn phái chính thức phong danh hiệu Võ sư. Đây là sự ghi nhận xứng đáng sau nhiều năm rèn luyện kungfu Vịnh Xuân Nam Anh của môn đồ sinh năm 1976.

"Tôi cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm nặng nề hơn khi được đứng trong hàng ngũ Võ sư của môn phái. Tôi sẽ càng phải tập luyện nhiều hơn, tiếp tục trau dồi tài đức để góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa cũng như danh dự của bản môn" - Flores chia sẻ ngắn gọn sau khi chính thức được phong Võ sư.

Flores trở thành môn đồ của Vịnh Xuân Nam Anh từ cách đây 23 năm (1996). Đến năm 2014, anh được phong Chuẩn võ sư đệ tứ đẳng chu sa đai. Với việc được phong Võ sư, Flores sẽ mang võ phục màu đen đặc trưng thay vì màu xám giống như trước đây.

Vừa chính thức được phong Võ sư, Flores lập tức rời Việt Nam - Ảnh 1.

Flores đã được mang bộ võ phục màu đen khi được phong Võ sư của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh.

Theo Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt và một quán trưởng của môn phái: "Tiêu chí của một Võ sư trong môn phái là phải có Dũng - Trí - Nhân. Việc Flores được phong từ Chuẩn võ sư lên Võ sư căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có sự dũng cảm, sự tận tụy và anh ấy cũng có thời gian rèn luyện rất lâu. Đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với Flores".

Cũng theo thông tin từ môn phái Vịnh Xuân Nam Anh thì vào ngày hôm nay (14/7), Flores đã chính thức rời Việt Nam để trở về Canada. Vị võ sư sinh năm 1976 cũng chưa hẹn ngày nào sẽ quay trở lại quê hương của môn phái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại