Vì sao HLV Nhật Bản 'chơi trốn tìm', chưa chịu dẫn dắt tuyển Thái Lan?

HỒNG NAM |

Siam Sport cho rằng khúc mắc hợp đồng giữa HLV Akira Nishino với LĐBĐ Nhật Bản khiến chiến lược gia này chưa thể dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Tối 1/7 vừa qua, LĐBĐ Thái Lan (FAT) công bố HLV Akira Nishino là tân thuyền trưởng của ĐTQG và U23 Thái Lan. Theo phát ngôn viên của FAT, thoả thuận với ông Nishino đạt được sau nhiều giờ thảo luận, đàm phán căng thẳng. Chiến lược gia người Nhật Bản nhậm chức từ đầu tháng 7 và sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022 khởi tranh vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, HLV Nishino lại khiến tất cả "việt vị" khi khẳng định chưa có thoả thuận nào được ký kết. HLV từng vô địch với Gamba Osaka ngạc nhiên khi báo chí Thái Lan đưa tin ông trở thành chiến lược gia mới của ĐTQG nước này. Thực tế, HLV Nishino yêu cầu FAT cho phép về nước để suy nghĩ, cân nhắc về bản hợp đồng.

Vì sao HLV Nhật Bản chơi trốn tìm, chưa chịu dẫn dắt tuyển Thái Lan? - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino khiến Thái Lan "việt vị".

Phía Thái Lan chưa sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của HLV Nishino (điều kiện làm việc, đãi ngộ, mục tiêu). Theo truyền thông nước này, HLV Nishino dự kiến nhận được không dưới 40.000 USD/ tháng, trở thành chiến lược gia được đãi ngộ tốt nhất lịch sử bóng đá Thái Lan.

Tính đến hôm nay (11/7), tương lai của ông Nishino vẫn chưa được định đoạt. Theo lý giải của Siam Sport, có thể HLV này vẫn còn khúc mắc hợp đồng với LĐBĐ Nhật Bản (JFA). Ông Nishino từ chức HLV trưởng Nhật Bản sau World Cup 2018 để nhường chỗ cho ông Hajime Moriyasu - người đưa "samurai áo xanh" đến ngôi Á quân Asian Cup 2019.

Dù vậy, HLV Nishino dường như vẫn còn ràng buộc hợp đồng với JFA ở vị trí Giám đốc kỹ thuật mà ông từng đảm nhiệm trước khi dẫn dắt ĐTQG nước này. HLV Nishino về nước để giải quyết khúc mắc. Khi được "giải phóng" khỏi JFA, ông thầy người Nhật Bản mới đủ điều kiện pháp lý để ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Ngoài ra, Siam Sport còn đưa tin (chưa được kiểm chứng) HLV Nishino không phải người dẫn dắt Olympic Nhật Bản giành hạng Tư Olympic London 2012. Theo báo Thái Lan, HLV trực tiếp dẫn dắt Nhật Bản ở giải đấu này là một GĐKT khác, có vai trò tương tự cựu GĐKT Wittaya Laokahul của Thái Lan .

Vì sao HLV Nhật Bản chơi trốn tìm, chưa chịu dẫn dắt tuyển Thái Lan? - Ảnh 2.

Ông Nishino sẽ là đối trọng đáng gờm với HLV Park Hang Seo.

Sinh năm 1955, HLV Nishino là cựu cầu thủ bóng đá và từng dẫn dắt nhiều CLB tên tuổi tại J-League như Kashiwa Reysol, Gamba Osaka, Vissel Kobe hay Nagoya Grampus Eight. Ông cũng huấn luyện U20 Nhật Bản hay đội U23 Nhật Bản dự Olympic 1996.

Ở giải đấu tại Atlanta, HLV Nishino giúp U23 Nhật Bản tạo chiến công vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới khi quật ngã U23 Brazil ở trận ra quân. Hidetoshi Nakata cùng các đồng đội đã đánh bại Brazil của những Ronaldo, Rivaldo, Juninho Paulista hay Roberto Carlos với tỉ số 1-0, tạo nên "phép màu Miami" đi vào sử sách.

World Cup 2018 dù không phải giải đấu Nhật Bản đi sâu, thì màn trình diễn của toàn đội cũng minh chứng cho năng lực của ông Nishino - người được lựa chọn sau khi LĐBĐ Nhật Bản thất bại với những HLV ngoại quốc như Alberto Zaccheroni hay Vahid Halilhodžić.

Bảng thành tích dày dạn của HLV Nishino cũng giúp CĐV Thái Lan phần nào yên tâm. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử giúp Gamba Osaka vô địch quốc nội, đăng quang AFC Champions League 2008, vô địch cúp Hoàng đế Nhật Bản vào các năm 2008, 2009, vô địch J-League 2005 và đăng quang cúp QG Nhật Bản vào các năm 1999 và 2007.

HLV Nishino cũng là tượng đài ở Nhật Bản với 2 lần được bầu chọn là HLV của năm (ở Nhật Bản) và 1 lần nhận danh hiệu HLV hay nhất mùa do LĐBĐ châu Á (AFC) bầu chọn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại