Bị đe dọa đủ đường, Messi sang châu Âu tranh cúp với Ronaldo?

Nara |

Với những phát ngôn tiêu cực hướng về trọng tài, Messi có thể bị LĐBĐ Nam Mỹ treo giò tới 2 năm.

Những bức xúc với trọng tài của Messi đã lên đến đỉnh điểm ở Copa America 2019. El Pulga cho rằng trọng tài đã xử ép Argentina trong suốt giải đấu nhằm giúp Brazil lên ngôi. Bản thân Messi phải nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba vì một pha bóng không thực sự rõ ràng.

Theo luât lệ, với những phát ngôn mạnh miệng, Messi có thể bị LĐBĐ Nam Mỹ treo giò tới 2 năm. Nếu một án phạt được đưa ra, El Pulga gần như không còn cơ hội vô địch Copa America nữa (2 lần tổ chức tiếp theo là các năm 2020 và 2024).

Giữa lúc nước sôi lửa bóng, một ý tưởng lạ lùng bất ngờ được đề xuất: Mang Argentina sang thi đấu tại châu Âu. Cụ thể hơn, đội bóng áo xanh-trắng sẽ được mời tham dự UEFA Nations League 2020/21.

Bị đe dọa đủ đường, Messi sang châu Âu tranh cúp với Ronaldo? - Ảnh 1.

Ronaldo đã có danh hiệu với ĐT Bồ Đào Nha là Euro 2016 và Nations League 2018/19. Còn Messi 3 lần thua ở các trận chung kết với Argentina (Copa America 2015, 2016 và World Cup 2014).

Dù mới tổ chức được một mùa giải, Nations League vẫn cho thấy sức hút nhất định và dần trở thành hình mẫu để các châu lục khác học tập.

Mùa giải 2018/19, Bồ Đào Nha là đội vô địch sau khi đánh bại Hà Lan trong trận chung kết. Đây cũng là danh hiệu thứ hai mà Ronaldo giành được ở cấp độ ĐTQG, qua đó vượt lên chiếm ưu thế trong cuộc đua Quả bóng vàng 2019.

Người hâm mộ chờ đợi Argentina sẽ được chạm trán với những đội bóng hàng đầu châu Âu trong tương lai gần mà không phải đợi đến World Cup 2022. Trong đó, trận đấu được khao khát nhất là Argentina vs Bồ Đào Nha, nơi Messi và Ronaldo lần đầu đọ sức ở cấp độ ĐTQG trong một giải đấu chính thức.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại