Báo Trung Quốc: Cử HLV đến cứu viện Thái Lan là màn "nuôi sói" của Nhật Bản

Nara |

Kế hoạch "nuôi sói" nằm trong tham vọng vươn tầm tại World Cup của bóng đá Nhật Bản.

Hợp đồng giữa HLV Akira Nishino và LĐBĐ Thái Lan đến giờ vẫn còn là ẩn số. Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định ông chưa hề đặt bút ký vào bất cứ bản hợp đồng chính thức nào. Trong khi đó, phía LĐBĐ Thái Lan lại cho rằng đã tạo điều kiện tốt nhất cho ông Nishino và mọi chuyện sẽ sớm ngã ngũ.

Theo quan điểm của tờ Sina (Trung Quốc), việc HLV Akira Nishino - người từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản vào tới vòng 1/8 World Cup 2018 - đàm phán để trở thành HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan hoàn toàn không phải chuyện của cá nhân chiến lược gia này mà nằm trong một kế hoạch "nuôi sói" lớn.

Báo Trung Quốc: Cử HLV đến cứu viện Thái Lan là màn nuôi sói của Nhật Bản - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino từng vô địch J.League và AFC Champions League

Dù chỉ về nhì ở Asian Cup 2019, Nhật Bản vẫn là nền bóng đá số một châu Á. Họ vô địch Asian Cup 4 lần, 6 lần liên tiếp lọt vào VCK World Cup, chơi tốt ở các giải trẻ và vừa rồi đội U23 Nhật còn gây nên bất ngờ khi tham dự Copa America.

Nhật Bản không muốn chỉ đứng yên tại chỗ. Mục tiêu xa của Samurai xanh là vô địch World Cup. Người Nhật tin rằng để ĐTQG tiến bộ, một môi trường cạnh tranh khốc liệt là điều cần thiết. Tại châu Á, số lượng nền bóng đá sở hữu sức mạnh tương đương Nhật là quá ít. Vì thế, họ cử những chuyên gia đến giúp đỡ các nền bóng đá có tiềm năng, trong đó bao gồm khu vực Đông Nam Á.

Gần đây, Thái Lan là mục tiêu trọng điểm của Nhật Bản. Tờ Sina viết: "Messi Thái Chanathip Songkrasin vào mùa giải 2018 trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên lọt vào đội hình xuất sắc nhất J.League. Cùng thời điểm, các trận đấu J.League cũng dần được giới thiệu nhiều hơn ở Đông Nam Á.

Báo Trung Quốc: Cử HLV đến cứu viện Thái Lan là màn nuôi sói của Nhật Bản - Ảnh 2.

Chanathip nhận giải ở Nhật Bản

 Thái Lan là một trong số các "đối tác Đông Nam Á" của J.League. Nhờ điều luật này, các cầu thủ Thái sẽ dễ dàng sang Nhật thi đấu hơn. Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup cũng được tài trợ bởi nhãn hiệu từ Nhật. Tại Asian Cup 2019, Thái Lan lọt vào vòng 1/8".

Cựu HLV ĐT Nhật Bản Okada Takeshi từng nói: "Người Nhật thực tâm vui mừng khi thấy bóng đá Trung Quốc tiến bộ". Càng nhiều đội tuyển châu Á mạnh lên, Nhật sẽ càng có thêm đối thủ để ganh đua, thay vì phải mời đại diện từ châu Âu, Nam Mỹ sang đá giao hữu.

Kể cả khi HLV Akira Nishino không trở thành "thuyền trưởng" ĐT Thái Lan, trong tương lai vẫn sẽ có thêm những chiến lược gia Nhật đến với xứ Chùa Vàng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại