Thầy cũ Lâm Tây lỡ cơ hội dẫn dắt tuyển Thái Lan vì bị vợ phản đối, không phải ai cũng may mắn như HLV Park Hang-seo

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN) |

HLV Yoon Jong-hwan, cựu thuyền trưởng của Muangthong United, từng nộp đơn lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ứng cử vào ghế nóng một trong hai đội tuyển nam của nước này. Thế nhưng, mọi thứ đổ bể vì lý do hậu trường nhiều hơn là chuyên môn.

Theo nguồn tin từ Thái Lan, HLV Yoon Jong-hwan đã nộp hồ sơ lên FAT sau khi rời Muangthong United và ở rất gần với đội tuyển U23 Thái Lan. Tuy nhiên, việc thương thảo hợp đồng đổ bể phút chót vì HLV Yoon bị người thân phản đối.

Cụ thể, vợ của HLV người Hàn Quốc lên tiếng phản đối kịch liệt việc chồng tiếp tục làm việc tại Thái Lan. Trước đó, HLV Yoon Jong-hwan đã có những ngày tháng không êm đẹp ở Muangthong United và sớm bị sa thải. Chính điều này khiến vợ của HLV Yoon cảm thấy không an tâm với việc chồng tiếp tục làm việc trên mảnh đất Thái Lan.

Thầy cũ Lâm Tây lỡ cơ hội dẫn dắt tuyển Thái Lan vì bị vợ phản đối, không phải ai cũng may mắn như HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Yoon Jong-hwan có những tháng ngày dẫn dắt Muangthong United không êm đẹp và bị vợ phản đối kịch liệt quyết định tiếp tục ở Thái Lan làm việc. Ảnh: MTUTD.

HLV Yoon Jong-hwan dẫn dắt Văn Lâm và các cầu thủ Muangthong United trong hơn 2 tháng và không thể giúp đội bóng vượt khỏi vị trí xuống hạng. Trước đó, ông từng dẫn dắt Cerezo Osaka tại J.League 1, giải đấu số 1 Nhật Bản, khá thành công với 2 danh hiệu quốc nội. Đồng thời, ông còn nhận được danh hiệu HLV của năm tại J.League.

Từ điều này để thấy, không phải HLV Hàn Quốc nào cũng nhận được sự ủng hộ hết mực từ vợ như ông Park Hang-seo. Trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo còn tham khảo ý kiến vợ mình và nhận được đóng góp tích cực. Sau này, bà Choi Sang-a còn sang Việt Nam cùng chồng để tiện chăm sóc.

Thầy cũ Lâm Tây lỡ cơ hội dẫn dắt tuyển Thái Lan vì bị vợ phản đối, không phải ai cũng may mắn như HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo và vợ, bà Choi Sang-a, có mặt ở một trận đấu. Ảnh: Hoàng Anh.

Thời gian gần đây, cậu con trai Park Chan-sung cũng thường xuyên đi lại từ Hàn Quốc sang Việt Nam để thăm bố mẹ. Chính việc có được hậu phương vững chắc và ủng hộ quyết định sang Việt Nam làm việc giúp HLV Park Hang-seo có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua.

Hiện tại, bóng đá Thái Lan vẫn loay hoay tìm kiếm những cái tên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23. Mới nhất, HLV Akira Nishino, người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018, được cho đang tiến gần đến bản hợp đồng với FAT. Mức lương của ông cũng được cho sẽ thuộc hàng cao của châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại