Đệ tử 3 đời của Diệp Vấn “gây bão” khi hé lộ vụ hạ gục nhà vô địch tán thủ trong chớp mắt

Tiểu Mã |

Hơn một năm sau thảm bại ê chề, võ sư phái Vịnh Xuân – Dư Xương Hoa lại khiến võ lâm Trung Quốc phải ngỡ ngàng bởi một lý do hoàn toàn khác.

Khoảng hơn 1 năm trước, trong khi võ sư phái Vịnh Xuân – Đinh Hạo để thua "mất mặt" trước Từ Hiểu Đông thì Dư Xương Hoa (sư phụ của Đinh Hạo) thậm chí còn phải nhận thảm bại đáng trách hơn.

Đó là ở màn tỉ thí giữa Dư Xương Hoa – người được coi là đệ tử 3 đời của Diệp Vấn đối đấu với võ sĩ boxing Hùng Trình Trình. Dù được võ sĩ họ Hùng chấp một tay (anh chỉ đánh bằng tay trái) nhưng Dư Xương Hoa vẫn bị hạ đo ván trong sự ngỡ ngàng của giới võ lâm Trung Quốc.

Với việc cùng để thua chóng vánh, cặp thầy trò Dư Xương Hoa – Đinh Hạo đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hai nhân vật này đã làm bại hoại thanh danh của môn phái Vịnh Xuân Quyền cũng như võ thuật truyền thống Trung Quốc, dù mang tiếng là những "truyền nhân" của Nhất đại tôn sư Diệp Vấn.

Đệ tử 3 đời của Diệp Vấn “gây bão” khi hé lộ vụ hạ gục nhà vô địch tán thủ trong chớp mắt - Ảnh 1.

Dư Xương Hoa từng được chấp 1 tay vẫn thua ê chề võ sĩ boxing Hùng Trình Trình.

Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là mới đây, Dư Xương Hoa lại xuất hiện trước báo giới để hé lộ những chiến tích vô cùng khó tin của mình. Dư Xương Hoa khẳng định rằng ông từng dùng "tuyệt kỹ" của Vịnh Xuân Quyền để hạ đo ván một nhà vô địch tán thủ chỉ trong nháy mắt.

Tờ báo Sohu trích phát biểu của Dư Xương Hoa: "Tôi rất khác những võ sư ở Trung Quốc. Tôi có những kỹ năng chiến đấu thực sự. Tôi từng mở cả một bảo tàng võ thuật và từng đánh bại vô số võ sĩ trong nhiều năm qua.

"Trong một lần ở Đại học giao thông Trung Quốc, tôi đã có lần từng giao đấu với một cao thủ từng vô địch giải trẻ về tán thủ ở Trung Quốc. Trước đó, anh ta đã gặp các đệ tử của tôi và nói rằng anh ta muốn biết sự lợi hại của môn Vịnh Xuân. Thế nhưng, cả đám đệ tử của tôi đã bị anh ta đánh bại.

Đệ tử 3 đời của Diệp Vấn “gây bão” khi hé lộ vụ hạ gục nhà vô địch tán thủ trong chớp mắt - Ảnh 2.

Dư Xương Hoa từng bị chê là làm xấu mặt làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Anh ta nói rằng anh ta muốn được giao đấu với tôi bởi tôi là chủ nhiệm võ đường. Thế nhưng, các đệ tử của tôi lại khuyên tôi không nên giao đấu với nhà vô địch tán thủ quá mạnh. Bất chấp sự ngăn cản, tôi vẫn chấp nhận lời thách đấu.

Võ sĩ tán thủ cao 1m75, nặng khoảng 75kg trong khi tôi chỉ cao 1m60 và nặng 50kg. Anh ta tấn công tôi bằng các kỹ thuật tán thủ nhưng tôi đã hóa giải và phản công bằng cách dùng tầm kiều để áp sát và ra đòn.

Có vẻ chưa phục nên anh ta chuyển sang dùng chân để tấn công. Anh ta tung những cú đá rất mạnh nhưng tôi đều hóa giải được. Tôi đã bắt được chân của anh ta rồi phản đòn bằng một cú đá rất mạnh vào bụng khiến anh ta gục ngã, không thể đứng dậy được nữa".

Đệ tử 3 đời của Diệp Vấn “gây bão” khi hé lộ vụ hạ gục nhà vô địch tán thủ trong chớp mắt - Ảnh 3.

Dư Xương Hoa và các đệ tử.

Dư Xương Hoa tiếp tục kể về một chiến tích khác của mình: "Cũng vào giai đoạn khi tôi còn là sinh viên, trong một khóa huấn luyện quân sự, tôi đã bị thách đấu bởi một tiểu đoàn trưởng. Anh ta rất giỏi môn đấm bốc và taekwondo. Thế nhưng khi giao đấu, anh ta không làm cách nào để có thể tấn công nổi.

Tôi cứ nhẹ nhàng mà gõ đầu anh ta. Tôi còn tung cú nhật tự xung quyền khiến chiếc kính của anh ta bị vỡ tan.

Một lần khác, có một võ sĩ hộ pháp cũng tới võ đường của tôi để thách đấu. Anh này sở hữu lòng bàn tay chắc phải to gấp hai đến ba lần người bình thường. Anh ta có thể chém vỡ cả gạch và sỏi.

Anh ta nói rằng một người sở hữu thân hình nhỏ bé, cơ bắp không hơn gì người thường thì sao đánh bại được anh ta. Thế nhưng, khi giao đấu, anh ta vẫn bị tôi đánh bại một cách dễ dàng".

Đệ tử 3 đời của Diệp Vấn “gây bão” khi hé lộ vụ hạ gục nhà vô địch tán thủ trong chớp mắt - Ảnh 4.
Đệ tử 3 đời của Diệp Vấn “gây bão” khi hé lộ vụ hạ gục nhà vô địch tán thủ trong chớp mắt - Ảnh 5.

Theo tờ Sohu (Trung Quốc), những phát biểu mới nhất của Dư Xương Hoa đã khiến giới võ lâm vô cùng bất ngờ. Một số người cho rằng Dư Xương Hoa đã "khoác lác" bởi nếu trình độ chiến đấu của nhân vật này thực sự lợi hại như vậy thì anh đã không để thảm bại ê chề trước Hùng Trình Trình cách đây hơn 1 năm.

Chấp 1 tay, Hùng Trình Trình vẫn hạ đo ván Dư Xương Hoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại