Bỏ qua Việt Nam, Thái Lan... Australia định cùng Indonesia đấu thầu VCK World Cup 2034

Đoàn Dự |

Cách đây ít ngày có thông tin 10 nước thuộc LĐBĐ ĐNÁ (AFF) định chung tay đấu thầu đăng cai VCK World Cup 2034 nhưng kế hoạch này có nguy cơ đổ bể.

Trong cuộc họp mới nhất của AFF tại Lào, Australia và Indonesia bất ngờ đưa ra dự định mới. Hai quốc gia này đang tính đến việc sẽ kết hợp cùng nhau để tham gia đấu thầu đăng cai VCK World Cup 2034.

Trong số các quốc gia thuộc AFF, Australia và Indonesia sở hữu cơ sở vật chất tốt bậc nhất. Vì thế, liên minh giữa 2 nước này có không ít ưu thế nếu đấu thầu đăng cai VCK World Cup 2034.

Trên thực tế, kế hoạch tổ chức VCK World Cup 2034 ở 10 nước ĐNÁ có không ít bất cập. Đấy là việc đảm bảo về an ninh, về chất lượng cơ sở vật chất ở tận 10 quốc gia. Những điều này sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chỉ áp lên 2 quốc gia, như trường hợp Australia và Indonesia.

Với khối các nước AFF Cup, kế hoạch đấu thầu tổ chức VCK World Cup 2034 sẽ ảnh hưởng không ít nếu Australia và Indonesia định liên kết riêng, cũng đứng ra đấu thầu cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ đang trên bàn thảo luận và chưa chính thức được chốt lại. LĐBĐ Australia tỏ ra hứng thú với việc hợp tác cùng Indonesia, tuy nhiên chưa tuyên bố từ bỏ kế hoạch chung của AFF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại