Báo Hàn Quốc: Người đại diện hi vọng ông Park được VFF "đối xử công bằng"

Ngô Trà |

Trên tờ Chosun của Hàn Quốc, người đại diện Lee Dong-jun của HLV Park Hang-seo bày tỏ mong muốn ông được "đối xử công bằng" sau những gì làm được cho bóng đá Việt Nam.

Tờ báo này nhận định cho đến thời điểm này, cả HLV Park Hang-seo lẫn VFF đều chưa có động thái gì cụ thể cho việc xúc tiến đàm phán hợp đồng. Trong khi ông Park chưa đưa ra các yêu cầu mà và điều mong muốn được VFF đáp ứng, thì ở phía ngược lại, VFF cũng chưa gửi tài liệu cụ thể nào cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, người đại diện của HLV Park Hang-seo cũng "đánh tiếng" với Chosun: "HLV Park đã đưa Việt Nam tới ngôi vô địch AFF Cup 2018, và tôi hy vọng ông ấy được đối xử công bằng khi gia hạn hợp đồng. Tuy vậy, chúng tôi phải xem xét khả năng tài chính từ phía Việt Nam.

Thành tích của ông ấy là rõ ràng. Dưới thời HLV Park, đội tuyển Việt Nam ít có thất bại, trong khi họ giành HCB U23 châu Á, vào tới bán kết Asiad 2018 và vô địch AFF Cup 2018".

Báo Hàn Quốc: Người đại diện hi vọng ông Park được VFF đối xử công bằng - Ảnh 1.

Người đại diện Lee Dong-jun của HLV Park Hang-seo.

Dựa vào chia sẻ của người đại diện Lee Dong-jun, Chosun nhận định VFF sẽ nhận được kha khá những yêu cầu về cả lương cũng như các điều khoản đãi ngộ khác với những thành tích cực kỳ xuất sắc mà ông đã đem về cho bóng đá Việt Nam trong thời gian ngắn vừa qua.

Theo nhận định của Chosun, mức lương mới của HLV Park Hang-seo sẽ rơi vào khoảng từ 40.000 đến 50.000 USD mỗi tháng, kèm theo đó là những điều kiện đãi ngộ khác.

Cũng theo lời của người đại diện Lee Dong-jun, việc thương thảo hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ chỉ được bắt đầu vào tuần sau, khi anh bay sang Việt Nam để trực tiếp đàm phán với người đại diện của VFF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại