Đàn em Công Phượng ngậm ngùi rời giải khi không thể đánh bại SLNA

Hải Bình |

Không thể vượt qua SLNA ở lượt trận cuối, U15 HAGL ngậm ngùi rời giải sau vòng bảng tại VCK U15 Quốc gia 2019.

Chỉ cần giành chiến thắng trước U15 SLNA ở lượt trận cuối tại bảng A, U15 HAGL sẽ giành vé vào vòng bán kết mà không cần bận tâm đến việc U15 Thanh Hóa chiến thắng bao nhiêu trước U15 TP.HCM.

Thế nhưng, đàn em Công Phượng đã không thể đánh bại đối thủ đã sớm giành vé vào vòng bán kết từ khá sớm. Kết thúc 80 phút thi đấu chính thức, tỉ số hòa 0-0 đồng nghĩa với việc U15 HAGL phải ngậm ngùi rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng.

Đây là giải đấu mà đội bóng trẻ phố Núi đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trong ngày ra quân trước U15 TP.HCM. Thế nhưng, khi đối đầu với U15 Thanh Hóa ở lượt trận thứ 2, lứa đàn em Công Phượng đã sẩy chân để thua 1-2 khá đáng tiếc.

Đàn em Công Phượng ngậm ngùi rời giải khi không thể đánh bại SLNA - Ảnh 1.

U15 SLNA (vàng) giành ngôi đầu bảng A sau vòng bảng. Ảnh: Anh Khoa.

Ở trận hòa vừa kết thúc, không phải không có những cơ hội để cho U15 HAGL có được bàn thắng. Nhưng trong một ngày thi đấu dưới sức, trên mặt sân Phú Nhuận khá xấu, những pha dứt điểm của Quốc Cường, Hoàng Thắng hay Hùng Khang cứ thế trôi qua trong tiếc nuối.

Trong trận đấu cùng giờ, U15 Thanh Hóa đã "hủy diệt" U15 TP.HCM với tỉ số 4-0, bằng các pha lập công của Bùi Văn Nội (21’, 29’), Trương Thanh Nam (26’) và Đoàn Ngọc Hà (64’). Với kết quả này, U15 SLNA đã giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm, đội bóng trẻ xứ Thanh đứng ở vị trí thứ 2 với 1 điểm ít hơn.

Ngày mai 23/6, giải U15 Quốc gia 2019 sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu giữa U15 Khánh Hòa gặp U15 Đà Nẵng và U15 Viettel sẽ đối đầu với U15 Tây Ninh. Cả hai trận đấu đều bắt đầu lúc 15h30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại