Sau Công Phượng, Xuân Trường là người phải tìm bến đỗ mới

GG |

Xuân Trường kể từ sau King's Cup 2019 đã mất hút tại Buriram United. Trận FA Cup Thái Lan, anh còn không được lên đội hình xuất phát

Tối ngày 19/6, Buriram United đón tiếp Lampang FC trong khuôn khổ vòng 2 FA Cup. Nhà ĐKVĐ Thai League không mấy khó khăn khi đè bẹp đối thủ yếu hơn với tỷ số 4-1, qua đó giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc Xuân Trường mất hút. Anh không được đăng ký thi đấu dù không hề có bất kỳ thông báo nào liên quan đến thể trạng của cầu thủ này.

Không được chơi ở Thai League đã đành, ngay cả khi Buriram United thi đấu tại giải "phụ" như FA Cup, Xuân Trường cũng không được thi đấu báo hiệu một tương lai mờ mịt phía trước đối với cá nhân tiền vệ này.

Sau Công Phượng, Xuân Trường là người phải tìm bến đỗ mới - Ảnh 1.

Xuân Trường đang không được trọng dụng tại Thái Lan

Mọi chuyện còn tệ hơn với Xuân Trường khi cũng trong chiều 19/06, ĐKVĐ Thai League đã chính thức ra mắt bản hợp đồng mới, tiền vệ Ingreso, quốc tịch Philippines. Cầu thủ gốc Đức cũng là một tiền vệ trung tâm như Xuân Trường. Đáng nói hơn, Buriram United đăng kí Ingreso với tư cách ngoại binh Đông Nam Á. Hiện tại, đội chủ sân Chang Arena đã có tới 4 suất ngoại binh theo diện này, vì thế, chắc chắn sẽ có một người phải "ngồi chơi xơi nước" trong thời gian dài, và người có nguy cơ cao nhất, chẳng ai khác ngoài Xuân Trường.

Trong số các ngoại binh của Buriram United, Pedro Junior, Mezenga (mới ký hợp đồng) và Andres Tunez là 3 ngoại binh ngoài châu Á thường xuyên được sử dụng, thậm chí Tunez hiện tại còn là đội trưởng. Hajime Hosogai quá đẳng cấp và chắc chắn không thể bị gạch tên. Bộ đôi người Philippines Palla và Patino cũng có quãng thời gian gắn bó từ khá lâu.

Sau Công Phượng, Xuân Trường là người phải tìm bến đỗ mới - Ảnh 2.

Ingreso đầu quân cho Buriram United

Có lẽ, ngay từ lúc này, Xuân Trường cần phải nghiêm túc nghĩ về một cuộc chia tay với đội bóng Thái Lan nếu không muốn mài đũng quân trên băng ghế dự bị trong suốt giai đoạn lượt về của Thai League. Đó chắc chắn không phải là một sự lựa chọn tốt cho cá nhân tiền vệ này. Trong bối cảnh hiện tại, trở về HAGL cũng không hẳn là phương án tồi.

Quy định số lượng đăng ký ngoại binh tại Thai League

Thai League 1 chỉ cho phép mỗi CLB đăng ký theo tiêu chí 3 + 1 + 3, tức tối đa 3 ngoại binh ngoài châu Á, 1 ngoại binh châu Á và 3 ngoại binh Đông Nam Á.

Danh sách ngoại binh hiện tại của Buriram United

- Cầu thủ ngoài châu Á: Pedro Junior, Mezenga và Andres Tunez (đội trưởng)

- Cầu thủ châu Á: Hajime Hosogai

- Cầu thủ Đông Nam Á: Lương Xuân Trường, Ingreso, Palla và Patino

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại