Phía sau siêu hợp đồng của thầy Park là 12 "phó tướng" đang chờ đợi

Domino |

Ngoài hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF cũng cần tính chuyện gia hạn với đội ngũ trợ lý đông đảo.

Sau AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo phải chia tay trợ lý thể lực Bae Ji-won. Dù rất gắn bó với bóng đá Việt Nam và yêu mến các cầu thủ, vị trợ lý người Hàn Quốc đã quyết định chọn Malaysia làm điểm đến mới trong sự nghiệp.

Tất nhiên, kế hoạch của HLV Bae Ji-won vốn được lên từ trước. Song nếu như có một hợp đồng dài hạn hơn, có lẽ giờ này ông vẫn đang gắn bó và giúp sức cho HLV Park Hang-seo.

Thành công của mọi HLV trong bóng đá hiện đại đều gắn với đội ngũ trợ lý thân cận, thầy Park dĩ nhiên cũng không nằm ngoài xu thế chung. Ngay từ khi tiếp tiếp quản vị trí tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn "phó tướng".

Phía sau siêu hợp đồng của thầy Park là 12 phó tướng đang chờ đợi - Ảnh 1.

Trợ lý Lee Young-jin rất quen thuộc với khán giả Việt Nam

Trong đó, trợ lý Lee Young-jin là một trong những người được chọn đầu tiên. Với tiếng tăm của mình, trợ lý Lee có thể trở thành HLV trưởng của không ít CLB tại Hàn Quốc cũng như một số đội tuyển ở châu Á. Nhưng vì giao tình lâu năm với thầy Park cùng viễn cảnh làm việc tại một nền bóng đá "lạ", cựu tuyển thủ Hàn Quốc đã chấp nhận đến Việt Nam.

Tổng cộng, dưới trướng HLV Park Hang-seo có 12 "phó tướng" tất cả, bao gồm 2 trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon, HLV thể lực Park Sung-gyun, 2 trợ lý ngôn ngữ Yang Yoon-hoo và Lê Huy Khoa, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, 2 trợ lý chuyên môn Lưu Danh Minh, Đinh Hồng Vinh, 3 bác sĩ Trần Anh Tuấn, Tuấn Nguyên Giáp, Choi Ju-young, trợ lý phụ trách hậu cần cho đội Đinh Kim Tuấn.

Ngoài ra, tùy vào giải đấu thầy Park sẽ huy động thêm những trợ lý đặc biệt khác. Ví dụ như ở vòng loại U23 châu Á 2020 ông Lee Tae-hoon - khi đó là GĐKT HAGL - đã lên tuyển trợ giúp việc quan sát và phân tích đối thủ.

Bên cạnh việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF cũng cần chú ý đến hợp đồng của những trợ lý. Việc xây dựng được một dàn "phó tướng" hoạt động ăn ý, hiệu quả là điều không dễ dàng. HLV Park Hang-seo chắc chắn cũng muốn duy trì đội ngũ trợ lý một cách ổn định nhất có thể.

Phía sau siêu hợp đồng của thầy Park là 12 phó tướng đang chờ đợi - Ảnh 2.

Các trợ lý giúp ích rất nhiều cho thầy Park

Nếu thầy Park được tăng lương (có thể lên tới 50.000 USD/tháng, mức lương cho HLV cao nhất lịch sử ĐT Việt Nam) thì dĩ nhiên các "phó tướng" của ông cũng xứng đáng với chế độ đãi ngộ tốt hơn. Bài toán đặt ra với VFF là phải đảm bảo vấn đề tài chính nhưng đồng thời giữ vững chất lượng ê-kíp làm việc xung quanh HLV Park Hang-seo.

Đặc biệt hơn, trong tương lai có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ làm việc cùng ĐTQG và không dẫn dắt đội U23 nữa. Nhắm trước một người đủ sức nắm đội U23 ngay từ bây giờ với VFF mà nói không phải chuyện sớm nữa.

Bản thân HLV Park Hang-seo cũng sẵn sàng trao cơ hội dẫn dắt các ngôi sao trẻ cho những trợ lý như Kim Han-yoon hay Lee Young-jin. Đó là những người giàu kinh nghiệm và thấm nhuần lối đá của thầy Park, có thể tạo ra sự đồng bộ giữa U23 và ĐTQG. Sẽ là hợp lý nếu VFF sớm đặt vấn đề với ứng viên sáng giá cho vị trí HLV U23 Việt Nam, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại