Thái Lan “nổ bom tấn”, Trung Quốc “bơm” tiền tỷ cũng không thể đưa thầy Park rời Việt Nam

Na Miên - Ảnh: Đông Anh, Hoàng Anh |

Tiền bạc không thành vấn đề với bóng đá Thái Lan và Trung Quốc. Nhưng có thể khẳng định, HLV Park Hang-seo sẽ không rời Việt Nam để chạy theo tiếng gọi của tiền bạc…

Ông Park nên ra đi mới là… chuyên nghiệp

Bắt đầu từ VCK U23 châu Á đầu năm 2018 cho tới kỳ King’s Cup 2019 khiến người Thái Lan choáng váng, Park Hang-seo đã trải qua tổng cộng 43 trận đánh cùng bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. Trong đó ông giành chiến thắng 26 trận (60,4%), hòa 9 (20,9%) và thua 8 (18,6%).

Tỷ lệ thành công trên rất hiếm hoi ngay cả với những nhà cầm quân danh tiếng trên thế giới. Chiến công của ông Park đưa vị thế của bóng đá Việt Nam tăng trên BXH FIFA, tạo điều kiện có lợi cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng quan trọng hơn, từ chính các tuyển thủ cũng như người hâm mộ, đây là lần đầu tiên tất cả cùng hướng tới sân chơi World Cup với niềm tin mãnh liệt.

Thái Lan “nổ bom tấn”, Trung Quốc “bơm” tiền tỷ cũng không thể đưa thầy Park rời Việt Nam - Ảnh 1.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, hợp đồng của ông Park và VFF sẽ hết hiệu lực vào tháng 1/2020. Điều gì sẽ xảy ra sau thời điểm đó? VFF đang rất nỗ lực trong việc thuyết phục chiến lược gia Hàn Quốc tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Trước đó, bản thân ông Park thì chỉ úp mở: cứ chơi vòng loại World Cup xong đã rồi tính.

Người hâm mộ sốt ruột, bởi đang có thông tin các đội bóng Thái Lan và đặc biệt là Trung Quốc sẵn sàng trả số tiền gấp đôi, gấp ba những gì Việt Nam có thể chi trả để rước ông Park về. Đó là hai quốc gia có tiềm lực về tài chính, sẵn sàng chi mạnh cho những thương vụ bom tấn về bóng đá.

Nếu thông tin Trung Quốc, Thái Lan hay một số nền bóng đá mạnh khác quan tâm đến Park Hang-seo là thực thì hẳn nhà cầm quân này sẽ phải cân nhắc những lời đề nghị ấy. Bởi trong bóng đá chuyên nghiệp, chuyện đi hay ở với cầu thủ hay HLV là điều hết sức bình thường, nó phụ thuộc vào hai yếu tố, tài chính và một môi trường tốt hơn để tiếp tục khẳng định mình.

Nhưng ở đâu tốt hơn Việt Nam?

Nhưng ông Park có đi không? Giờ thì xin xâu chuỗi lại sự kiện từ VCK U23 châu Á 2018. Thành công trên đất Thường Châu được ông Park duy trì cho đến tận thời điểm bây giờ nhờ phát huy được tính kế thừa, từ lứa các cầu thủ trẻ tham dự U23 châu Á năm đó, cùng với điều kiện làm việc được ưu tiên tối đa.

Thái Lan “nổ bom tấn”, Trung Quốc “bơm” tiền tỷ cũng không thể đưa thầy Park rời Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà báo Kinh Thi cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh là điều kiện làm việc của ông Park Hang-seo ở Việt Nam là hiếm nơi nào trên thế giới có được. Bởi vì theo dõi bóng đá quốc tế lâu năm tôi nhận thấy, không có nền bóng đá nào trên thế giới lại được tập trung nhiều như đội U23 Việt Nam cả".

Thật vậy, trước khi các đội tuyển U23 (dự U23 châu Á 2018) và Olympic Việt Nam (Asiad 2018), V.League đều tạm nghỉ thi đấu cho các học trò trẻ của ông Park thời gian tập trung cả tháng luyện quân. Hồi tháng 03/2019, nhiều đội bóng V.League cũng "méo mặt" vì giải đấu sau 3 vòng lại phải tạm hoãn tới 1 tháng để cho U23 của ông Park luyện quân tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Gần nhất là King’s Cup ở Thái Lan - một giải đấu giao hữu nhưng V.League vẫn cứ phải… tạm nghỉ để phục vụ. Và dĩ nhiên, BTC V.League phải tính toán lịch thi đấu cho cả… Sea Games vào cuối năm, giải đấu ở cấp độ trẻ nữa của khu vực.

Cả một giải vô địch quốc gia phải hy sinh cho đội tuyển, thậm chí là các đội trẻ. Có nơi nào như Việt Nam? Nhà báo Kinh Thi cho rằng: "Trong bóng đá đỉnh cao, đội tuyển quốc gia cũng hiếm khi được tập trung với nhau một thời gian, nếu đó không phải là những giải đấu lớn. Còn ông Park Hang-seo đi cùng các đội trẻ (U23, Olympic) trong suốt cả năm trời và các đội trẻ đó cũng được đôn lên làm nòng cốt tuyển quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi mà ông Park có, mà hầu như các HLV khác không có".

Thái Lan “nổ bom tấn”, Trung Quốc “bơm” tiền tỷ cũng không thể đưa thầy Park rời Việt Nam - Ảnh 3.

Bài học bị quỵt tiền ở Hàn Quốc và "Hồ sơ Việt Nam"

Nhắc lại một chút quá khứ ở Hàn Quốc. Park Hang-seo cùng đương kim HLV TP.HCM Chung Hae-seong chính là hai trợ thủ đắc lực trong BHL đội tuyển Hàn Quốc của Guus Hiddink tại VCK World Cup 2002.

Nhờ "hồ sơ World Cup", Park Hang-seo được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Hàn Quốc với kỳ vọng giành được tấm HCV ở Asiad 2002 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc năm đó của Park lại thất bại ở bán kết.

Ông Park khi đó bị Kim Jin-kook - chủ tịch của Ủy ban kỹ thuật của KFA chỉ trích là "không đủ tầm" và sẽ không được giao nhiệm vụ cầm quân U23 tại Olympic 2004. Ở chiều ngược lại, ông Park chỉ trích KFA… thiếu chuyên nghiệp khi bổ nhiệm ông bằng… mồm mà không có hợp đồng. Trên cơ sở đó, họ đã… quỵt luôn tiền lương của ông.

Thái Lan “nổ bom tấn”, Trung Quốc “bơm” tiền tỷ cũng không thể đưa thầy Park rời Việt Nam - Ảnh 4.

Park Hang-seo khi đó cũng lý giải rằng, KFA đặt rất nhiều kỳ vọng vào tấm HCV môn bóng đá trong kỳ Á vận hội được tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên, ông lại không được tạo điều kiện cũng như thời gian chuẩn bị cho đội bóng.

Thời gian chuẩn bị cho đội bóng? Bỏ qua chuyện lèm nhèm tiền bạc với "hợp đồng mồm", nếu nghĩ lại chuyện 2002, hơn ai hết ông Park hiểu rằng, điều kiện và thời gian chuẩn bị cho đội bóng ở Việt Nam hơn đứt Hàn Quốc và các nước trên thế giới, những nơi không đời nào chịu hy sinh giải vô địch quốc gia cho mấy cầu thủ trẻ.

Vậy nên, sau năm 2002, sự nghiệp cầm quân của Park Hang-seo mờ nhạt và dần xuống dốc. Thời điểm tháng 9/2017, bạn có tin HLV người Hàn Quốc sẽ thành công ở Việt Nam, khi mà ở quê hương ông, chẳng mấy ai biết tới ông và đội bóng khi đó ông dẫn dắt là Changwon đang đối mặt nguy cơ xuống hạng 4 vì chuỗi 15 trận không thắng?

Còn hiện tại, "Hồ sơ World Cup 2002" với vai kép phụ đã là quá vãng, Park Hang-seo được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc nhờ "Hồ sơ Việt Nam", được Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc ghi nhận có công quảng bá con người, văn hóa và đất nước Hàn Quốc tới Việt Nam, mạnh chẳng kém gì dòng trào lưu K-Pop, như một phần trong mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thái Lan “nổ bom tấn”, Trung Quốc “bơm” tiền tỷ cũng không thể đưa thầy Park rời Việt Nam - Ảnh 5.

Các nền bóng đá như Thái Lan hay Trung Quốc cũng đã phát triển được mô hình bóng đá chuyên nghiệp. Họ rất cần những tướng tài như Park Hang-seo. Nhưng có điều, vì các ràng buộc lợi ích với các nhà tài trợ, đối tác… nên không có chuyện đội trẻ với các giải giao hữu… đứng trên giải vô địch quốc gia. Vậy nên, nếu ông Park ra đi theo tiếng gọi của tiền bạc, liệu ông còn duy trì được thành công?

Cựu tuyển thủ quốc gia Lương Trung Tuấn cho rằng: "Ông Park không thành công ở Hàn Quốc nhưng lại thành công ở Việt Nam. Điều này hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Ở đây có mối quan hệ qua lại với nhau, bóng đá Việt Nam thành công nhờ ông Park và ngược lại, ông Park cũng cần một môi trường được tạo điều kiện tối đa như Việt Nam để hướng tới thành công".

Trong hồ sơ bóng đá 40 năm của Park Hang-seo, "mục Việt Nam" là cột mốc huy hoàng nhất như thừa nhận của ông Park. Ông Park và bóng đá Việt Nam, không phải một chiều, đó là mối quan hệ hữu cơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại