Thủ môn Thái Lan bất ngờ kể về pha ghi bàn của tuyển Việt Nam ở King's Cup

Cát Tường |

Nhiều ngày sau thất bại trước tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, thủ môn ĐT Thái Lan - Kawin Thamsatchanan vẫn chưa quên được pha đánh đầu của Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng.

Với quyết tâm khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, đội tuyển (ĐT) Thái Lan đã có trận ra quân King's Cup 2019 đầy máu lửa gặp tuyển Việt Nam. Tuy vậy, bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng từ pha đánh đầu của "lão tướng" Anh Đức đã khiến các CĐV Thái Lan thực sự thất vọng.

Sau đó 3 ngày, người Thái lại tiếp tục nhận trái đắng trước đội tuyển Ấn Độ cùng với tỉ số 0-1. Đáng chú ý, trước trận đấu HLV Sirisak Yodyardthai khẳng định đội bóng của ông sẽ thi đấu hết mình, nhằm phục thù trận thua 1-4 ở Asian Cup 2019.

Thủ môn Thái Lan bất ngờ kể về pha ghi bàn của tuyển Việt Nam ở Kings Cup - Ảnh 1.

Thủ môn Kawin mắc sai lầm tệ hại ở trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh TrueID

Trong trận thua trước tuyển Việt Nam, phần lớn trách nhiệm thuộc về thủ môn số 1 ĐT Thái Lan - Kawin Thamsatchanan. Ở tình huống đá phạt góc cuối trận của Xuân Trường, tiền đạo Anh Đức có cú đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi không căng.

Tuy nhiên, thủ thành đang chơi bóng tại Bỉ lại đẩy bóng thiếu lực, khiến trái bóng xoáy ngược trở lại khung thành, thay vì bay qua xà ngang. Sau trận đấu, Kawin phải nhận không ít lời chỉ trích từ các CĐV "Voi chiến".

Một tuần sau King's Cup 2019, thủ môn Kawin đã có những chia sẻ với tờ TrueID của Thái Lan. Cầu thủ 29 tuổi tiết lộ vẫn chưa quên được trận thua tuyển Việt Nam, cũng như tình huống thủng lưới từ cú đánh đầu của Anh Đức.

Kawin nói: "Thời điểm đó, tôi đứng trước quả phạt góc và tập trung vào 3 cầu thủ của đối phương. Ngay khi quay lại, tôi đã thấy cầu thủ của Việt Nam (tiền đạo Anh Đức - PV) đang chuẩn bị xử lý trái bóng".

"Khi anh ta đánh đầu, tôi nghĩ rằng quả bóng sẽ không thể vào lưới. Tiếp đó, tôi lấy tay cản phá bóng, tôi tưởng rằng bóng đã đi vọt xà ngang. Nhưng khi ngoảng lại, nó đã hướng vào lưới. Không ai muốn phải rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc đó. Không còn cơ hội nào cho đội tuyển sửa chữa sai lầm", thủ môn sinh năm 1990 nhớ lại.

Thủ môn Thái Lan bất ngờ kể về pha ghi bàn của tuyển Việt Nam ở Kings Cup - Ảnh 2.

Tờ TrueID có bài phỏng vấn độc quyền với thủ môn Kawin. Ảnh chụp màn hình

Sau sai lầm ở trận gặp ĐT Việt Nam , thủ môn Kawin không được bắt chính ở trận kế tiếp. Người được HLV Sirisak lựa chọn là Siwarak Tedsungnoen - thủ môn của Buriram United. Bản thân thủ thành đang thi đấu tại Oud-Heverlee Leuven cũng khá bất ngờ trước quyết định kể trên.

Anh nói: "Trước trận đấu, không có cuộc trao đổi nào giữa các thủ môn và HLV. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã theo dõi quá trình tập luyện của chúng tôi, sau đó nói chuyện với HLV thủ môn. Cầu thủ như tôi chỉ có nhiệm vụ tập luyện hết mình để sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp".

Thủ môn Thái Lan bất ngờ kể về pha ghi bàn của tuyển Việt Nam ở Kings Cup - Ảnh 3.

Trận đấu giữa hai đại diện Đông Nam Á diễn ra vô cùng căng thẳng. Ảnh Đ.Đ

Ngoài việc nói về thất bại của ĐT Thái Lan, thủ môn Kawin cũng có nhận xét về lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo tại King's Cup 2019. Anh nhận xét: "Phải thừa nhận rằng tuyển Việt Nam đã thi đấu khá tốt ở King's Cup. Tôi biết lứa cầu thủ Việt Nam đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài, đó là thế mạnh của mỗi đội tuyển Quốc gia".

"Thực tế chúng tôi đều muốn thi đấu tốt ở trận mở màn giải đấu. Toàn đội đã rất nỗ lực, nhưng kết quả lại không theo cách chúng ta muốn. Trận thua trước tuyển Việt Nam giúp chúng ta biết phải thay đổi điều gì, mỗi cầu thủ cần nỗ lực hết mình để phát triển bản thân. ĐT Việt Nam giờ đây đang trên đà phát triển, nhiệm vụ của Thái Lan là phải vượt qua họ", Kawin kết lại.

Sau King's Cup 2019, thủ thành Kawin Thamsatchanan sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch trước khi trở lại Bỉ để thi đấu cho Oud-Heverlee Leuven vào mùa giải tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại