Copa America: Vắng Neymar không phải là thảm họa với Brazil

Nam Khánh |

Copa America là giải đấu lớn thứ hai trong vòng 5 năm qua mà Brazil đảm nhận cương vị chủ nhà. Đương nhiên, họ kì vọng về một cái kết mĩ mãn thay vì tấn thảm kịch như World Cup 2014.

Selecao đã lọt vào trận bán kết của World Cup 2014, để rồi phải nếm trải một thất bại đầy nhục nhã – và cũng là trận thua đậm nhất của họ trong suốt lịch sử giải vô địch thế giới – với tỷ số 1-7 trước đội tuyển Đức.

Tại giải đấu năm đó, Brazil đã không thể sử dụng Neymar sau trận tứ kết vì một chấn thương. Thế nhưng, vào mùa hè này, đội bóng của huấn luyện viên Tite thậm chí sẽ không có được sự phục vụ của ngôi sao đang khoác áo Paris Saint-Germain trong suốt cả giải đấu.

Thông tin về việc Neymar sẽ không thể góp mặt tại Copa America 2019 vì chấn thương đã được xác nhận từ tuần trước, sau khi anh bị đứt dây chằng mắt cá chân trong trận thắng 2-0 của Brazil trước Qatar – một trận đấu giao hữu được tổ chức để khởi động cho Copa America.

Copa America: Vắng Neymar không phải là thảm họa với Brazil - Ảnh 1.

Neymar vật lộn với quá nhiều chấn thương

Ngôi sao 27 tuổi này đã dính phải hai chấn thương rất nghiêm trọng ở mắt cá chân trong mùa giải qua, và nếu tính trong suốt 12 tháng qua, thì con số đó là 3.

Sự vắng mặt của Neymar chắc chắn là một đòn đánh mạnh giáng vào tham vọng giành được chức vô địch Copa America đầu tiên kể từ năm 2007 của Brazil. Vấn đề thành - bại của Selecao sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu Tite có tìm ra được một giải pháp và một sự thay thế chất lượng để lấp vào vị trí mà ngôi sao của PSG đã bỏ lại hay không.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có sự góp mặt của Neymar, Brazil vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của Copa America.

Họ hoàn toàn có khả năng đạt được một "kết thúc có hậu" trong mùa hè năm nay dựa vào một lối chơi mạnh mẽ, chặt chẽ, chắc chắn và có phần thô ráp, thay vì sự ngẫu hứng và kỹ thuật như từ trước đến nay.

Nhiều năm qua, Brazil đã không còn sản sinh ra quá nhiều những tiền đạo có đẳng cấp hàng đầu thế giới, thế nhưng, thay vào đó, họ lại đang sở hữu những cái tên vô cùng chất lượng ở hàng tiền vệ và hàng phòng ngự.

Dù cho có khá rắc rối và "hơi" đau đầu đi nữa, thì Tite chắc chắn cũng sẽ rất thích thú khi suy nghĩ xem nên lựa chọn giữa Alisson hay Ederson cho vị trí thủ môn, Filipe Luis hay Alex Sandro cho vị trí hậu vệ trái, và ai trong ba cái tên Casemiro, Allan hay Fernandinho phải ngồi dự bị.

Fernandinho là cầu thủ được WhoScore chấm điểm cao nhất (7,31) trong đội hình của Brazil tại Copa America năm nay, nhưng đồng thời, anh cũng đã gặp phải khá nhiều khó khăn trong màu áo đội tuyển quốc gia và được dự đoán là sẽ không góp mặt trong đội hình xuất phát quá nhiều vào mùa hè năm nay.

Sự vắng mặt của Neymar, thậm chí sẽ còn được xem là cơ hội có một không hai cho nhiều cái tên khác trong đội hình có thể nắm lấy "vai chính" và tỏa sáng, tiêu biểu nhất, chính là Philippe Coutinho, cầu thủ vừa phải trải qua một mùa giải đầy khó khăn trong màu áo Barcelona.

Copa America: Vắng Neymar không phải là thảm họa với Brazil - Ảnh 2.

Coutinho sẽ gánh vác trọng trách Neymar để lại?

Những tham vọng, mơ ước của ngôi sao 26 tuổi tại Barca đã gần như hoàn toàn tan vỡ, và giờ đây, đã xuất hiện những động thái về một cuộc chia tay khi mà Coutinho chỉ vừa đến với đội bóng này vỏn vẹn 18 tháng.

Coutinho chính là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong đội hình Brazil ở World Cup 2018 và thậm chí sẽ còn nhận được nhiều sự trông đợi, kỳ vọng hơn trong mùa hè này.

Ở mùa giải qua, ngôi sao 26 tuổi chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng tại La Liga, nhưng trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh được đánh giá là đã hồi sinh lại hình ảnh của con người cũ khi trước.

Coutinho vẫn được dự đoán là sẽ đảm nhận những vai trò lùi sâu ở hàng tiền vệ. Đồng thời, anh cũng được xem là một sự thay thế hiển nhiên để lấp vào vị trí của Neymar trong đội hình. Việc dẫn dắt Brazil đến với chức vô địch Copa America đương nhiên sẽ là một lời đáp trả vô cùng hoàn hảo cho những gạch đá mà anh đã phải nhận trong màu áo Barcelona.

Coutinho không phải là người duy nhất có thể hưởng lợi từ sự vắng mặt của Neymar trong đội hình Brazil ở mùa hè này.

Trong trường hợp Coutinho vẫn sẽ đảm nhận một vị trí trong hàng tiền vệ 3 người của Tite, thì một ai đó sẽ phải lấp vào vị trí mà Neymar đã bỏ lại ở cánh trái và đó nhiều khả năng sẽ là ngôi sao trẻ của Ajax, David Neres, một cái tên đang được rất nhiều đội bóng ở Premier League nhắm đến.

Cầu thủ 22 tuổi này đã đóng góp trực tiếp vào 16 bàn thắng (ghi 8 bàn và có 8 pha kiến tạo) trong 29 lần ra sân cho nhà đương kim vô địch của Eredivisie, Ajax, trong mùa giải qua và trực tiếp ghi bàn để đá bay hai gã khủng lồ Real Madrid và Juventus ra khỏi đấu trường Champions League.

Trong khi đó, Richardlison đang được đồn đoán về một vụ chuyển nhượng đến Manchester United với mức phí 50 triệu bảng chỉ sau một mùa giải thi đấu cho Everton. Cầu thủ 22 tuổi này đã có số pha kiến tạo tại Premier League (13 pha kiến tạo) gấp đôi so với mùa giải duy nhất của anh cho Watford (5 pha kiến tạo) và hoàn toàn có thể tiếp tục tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của Tite.

Ngoài ra, Gabriel Jesus chắc chắn đang rất khao khát sử dụng mùa hè năm nay để nhắc nhở cho người thầy của anh tại Manchester City, Pep Guardiola, nhớ về những phẩm chất và tài năng của anh, sau một mùa giải chỉ được xem là sự lựa chọn thứ hai cho vị trí tiền đạo trung tâm, đứng sau Sergio Aguero, tại Etihad.

Copa America: Vắng Neymar không phải là thảm họa với Brazil - Ảnh 3.

Cuộc cạnh tranh Gabriel Jesus và Firmino sẽ rất thú vị

Mặc dù vẫn đạt được hiệu suất trung bình 1 bàn thắng hoặc 1 pha kiến tạo sau mỗi 102,2 phút thi đấu tại Premier League trong mùa giải 2018/2019, nhưng Guardiola vẫn chọn đặt niềm tin vào Aguero thay vì cầu thủ 22 tuổi người Brazil.

Tuy nhiên, Jesus chính là cây săn bàn hàng đầu trong đội hình Brazil hiện tại (ghi được 14 bàn thắng) sau khi Neymar phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh rất khó đoán với tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool cho suất đá chính trong trận đấu mở màn, đối đầu với Bolivia.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại