Tuyển Việt Nam 'thu hoạch' gì từ King’s Cup?

TRỌNG ĐẠT |

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình tại King’s Cup 2019 hết sức đáng nhớ với ngôi vị Á quân. Dù tuột mất chức vô địch một cách đáng tiếc, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đã gặt hái được nhiều thành quả từ giải đấu này.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng, King’s Cup chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng đối với thầy trò HLV Park Hang Seo, nó giống như là một mũi tên bắn trúng nhiều đích vậy. Trực tiếp bình luận các trận đấu của tuyển Việt Nam tại giải, BLV Vũ Quang Huy đã chỉ ra những thành công mà chúng ta thu được sau King's Cup 2019.

Thứ nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo đã khẳng định được vị thế của mình, đội bóng số 1 Đông Nam Á. Trước đây, Thái Lan chưa phục bởi hai đội chưa gặp nhau ở cấp độ đội tuyển, nhưng giờ chúng ta thắng người Thái ngay trên đất Thái và đã chứng tỏ được sức mạnh của mình.

Thứ hai, những điểm số mà tuyển Việt Nam đạt được ở King’s Cup sẽ giúp cho chúng ta nằm trong tốp 16 của châu Á (vị trí thứ 15), qua đó có những thuận lợi trong việc bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào nhóm 2, tránh được nguy cơ gặp những đội mạnh của nhóm gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine).

Thứ ba, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm thành công về mặt con người lẫn lối chơi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chứng minh được ông rất chuẩn về bản danh sách triệu tập lần này. Các cầu thủ được gọi nhìn chung đều phát huy được khả năng của mình, cả những cầu thủ kỳ cựu (Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan giúp tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết), cũng như những nhân tố mới được ông thử thách (tiền vệ Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương hay cầu thủ chạy cánh Trần Văn Kiên - người có đường chuyền quyết định giúp Đức Huy ghi bàn, gỡ hoà 1-1 cho tuyển Việt Nam trước Curacao).

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng bắt đầu có sự chuyển đổi trong sơ đồ chiến thuật. Ở trận gặp Curacao, ông sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ rất hay. Ban đầu, tuyển Việt Nam đá với 3 hậu vệ thì cả ba phải đạt yêu cầu về phong độ, nhưng khi có cầu thủ dính chấn thương thì ông Park đã chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ và đã chứng tỏ sự nhẹ nhàng, gắn kết trong lối chơi. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.

“Nói chung, đây là một giải đấu mà tuyển Việt Nam một lần nữa chứng minh được sự trưởng thành và có nhiều nét mới trong lối chơi”, BLV Vũ Quang Huy khẳng định.

Trong khi đó, theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, tuyển Việt Nam đã trải qua kỳ King’s Cup hết sức đáng nhớ và điều làm anh ấn tượng nhất là các cầu thủ có sự tiến bộ vượt bậc, cả về lối chơi và đặc biệt là về mặt tâm lý.

“Dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam gặt hái được rất nhiều thành công ở bình diện châu lục, nhưng lần đầu tiên đối mặt với Curacao - một đội bóng đến từ khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe), các cầu thủ thể hiện được lối chơi đầy bản lĩnh, tự tin trước đối thủ được cho là “nặng ký”. Họ kiểm soát bóng tốt, phát huy được những điểm mạnh về kỹ thuật, sự khéo léo và chơi bóng ngắn tốt”.

Cũng theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, tuyển Việt Nam trước kia thường tỏ ra yếu thế trong các tình huống bóng bổng khi đối mặt với những đối thủ vượt trội về thể lực lẫn thể hình, như Curacao. Nhưng giờ đây các cầu thủ, đặc biệt là ở vị trí thủ môn và trung vệ, đã có sự tiến bộ vượt bậc. Họ không ngại va chạm, tranh chấp và hạn chế được nhiều bàn thua ở tình huống bóng bổng.

Tại King’s Cup, lần đầu tiên bộ tứ của HAGL gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn cùng nhau tái xuất trên sân cỏ sau 2 năm. Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, các cầu thủ này thi đấu tốt, nhưng chỉ ở mức tròn vai, chưa thực sự bùng nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại