Sau 6 năm, Công Phượng cuối cùng đã hoàn thành "bộ sưu tập" chiến thắng trước Thái Lan

Lupo - Ảnh: Sport 5 |

Công Phượng và một số đồng đội cùng lứa như Văn Toàn, Xuân Trường... đã chiến thắng Thái Lan ở đủ các cấp độ tính từ U19.

Lần đầu tiên những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... đối mặt với Thái Lan là ở giải U19 Đông Nam Á 2013. Khi đó, U19 Việt Nam với lối chơi đẹp mắt, rực lửa đã vượt qua người Thái với tỉ số 3-2.

Kể từ thời điểm đó, gần như năm nào Công Phượng cũng có trận đấu với các đối thủ đến từ xứ Chùa Vàng ở nhiều cấp độ như U19, U21, U23 rồi ĐTQG.

Có những trận đấu huy hoàng như khi Công Phượng lập cú đúp giúp U19 HAGL thắng U21 Thái Lan 3-0 ở chung kết giải U21 quốc tế 2014. Hay như tiền đạo xứ Nghệ giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan ngay trên sân khách ở M150 Cup 2017.

U21 Quốc tế 2014: U19 HAGL 3-0 U21 Thái Lan

Nhưng cũng có những ngày đen tối như ở SEA Games 2017. U23 Việt Nam bị U23 Thái Lan "vùi dập" 3-0 tại trận đấu cuối cùng vòng bảng. Công Phượng đá hỏng quả penalty quan trọng và phải chịu vô vàn chỉ trích.

Đến King's Cup 2019, tiền đạo xứ Nghệ không đá chính mà chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Dù vậy, anh cũng kịp để lại dấu ấn bằng một pha dứt điểm và tình huống chọc khe khá tinh tế cho Đỗ Hùng Dũng.

Sự có mặt của Công Phượng và Hồng Duy trong những phút cuối giúp ĐT Việt Nam thi đấu chủ động và tấn công tốt hơn. Đó là một trong các nguyên nhân dẫn đến bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Anh Đức.

Sau 6 năm, Công Phượng cuối cùng đã hoàn thành bộ sưu tập chiến thắng trước Thái Lan - Ảnh 2.

Công Phượng trong cuộc đấu với Thái Lan

Chiến thắng ở King's Cup giúp Công Phượng hoàn thành "bộ sưu tập" các chiến thắng trước các cấp độ đội tuyển Thái Lan, bao gồm: U19, U21, U23 và ĐTQG.

Trước ngày diễn ra trận đấu, Văn Toàn từng nói: “Tôi nghĩ Thái Lan là một tuyển mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng không có gì phải sợ hay gặp áp lực lắm”.

Những cầu thủ như Văn Toàn, Công Phượng rồi Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... đã không còn coi Thái Lan như một nỗi ám ảnh nữa. Họ rất tự tin khi đối đầu với Voi chiến và luôn nhập cuộc với tinh thần hướng đến chiến thắng.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại