HLV Park Hang-seo: Chung kết King's Cup không ý nghĩa bằng việc nỗ lực để thắng Thái Lan

Khánh Tùng - Ảnh: Đình Viên (Từ Buriram, Thái Lan) |

Đó là chia sẻ của HLV Park Hang-seo về chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Thái Lan mới đây tại King's Cup.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Đánh bại Thái Lan với tỉ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Anh Đức được thực hiện vào những phút cuối cùng, HLV Park Hang-seo đã không giấu được niềm vui. Chia sẻ trong phòng họp báo, ông thầy người Hàn Quốc cho biết:

"Tôi nghĩ thế này, việc vào chơi trận chung kết King’s Cup 2019 không có ý nghĩa bằng việc chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đánh bại Thái Lan ngay trên sân của họ. Có lẽ giải King's Cup rất có uy tín và lâu đời. Chính vì thế việc thắng được Thái Lan khiến tôi và các học trò cảm thấy tự hào.

Để thắng được Thái Lan chúng tôi rất căng thẳng. Việt Nam đã giành chiến thắng ở giây phút cuối cùng, tôi xin cảm ơn các học trò đã chiến đấu hết mình ngày hôm nay".

Nhận xét về màn trình diễn của Tuấn Anh, HLV Park Hang-seo cho hay: "Chúng ta cũng biết đây là lần đầu tiên cậu ta được tập trung từ khi tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam. Sau khi trở lại chấn thương, cậu ta đã chơi tốt.

Đó là cầu thủ rất tài năng. Thời gian tới nếu hồi phục hoàn toàn, có được phong độ và thể lực sung mãn nhất, song song với đó nếu hòa nhập tốt hơn với lối chơi của đội, Tuấn Anh sẽ rất cần thiết cho ĐT Việt Nam trong tương lai".

HLV Park Hang-seo: Chung kết Kings Cup không ý nghĩa bằng việc nỗ lực để thắng Thái Lan - Ảnh 2.

Thái Lan không thể vượt qua Việt Nam trong trận cầu có nhiều tình huống bạo lực. Ảnh: Đình Viên.

"Năm ngoái Việt Nam đã vô địch AFF Cup. Bây giờ chúng tôi vẫn là nhà vô địch đến khi AFF Cup lần sau được tổ chức. Tuy nhiên các học trò của tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia.

Việt Nam chưa vượt qua Thái Lan đâu, họ vẫn là một đội bóng rất mạnh ở Đông Nam Á. Thời gian tới sẽ còn cạnh tranh với nhau rất nhiều. Rất có thể trong tương lai hai nền bóng đá sẽ cùng nhau phát triển hơn nữa", HLV Park Hang-seo phản hồi trước câu hỏi ông có nghĩ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở Đông Nam Á khi giành chiến thắng ngày hôm nay hay chưa.

"Tôi hiện nay đang kiêm nhiệm U23 và ĐT Việt Nam. Không chỉ thắng Thái Lan thì mới ý nghĩa với Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là phải giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Việt Nam phải cần cố gắng nhiều hơn nữa", HLV Park Hang-seo trả lời cho câu hỏi của một phóng viên Thái Lan về việc cảm giác của ông như thế nào khi giúp U23 và cả ĐT Việt Nam đánh bại U23 và ĐT Thái Lan.

Nhận định về đối thủ Curacao sẽ đối đầu trong trận chung kết, HLV Park Hang-seo cho biết: "Trước khi tôi sang Việt Nam thi đấu giải này tôi bị chỉ trích rất nhiều về danh sách triệu tập. Thực sự giải đấu này không phải mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi hướng đến mục tiêu sau cùng là vòng loại World Cup.

Tôi vẫn chưa quyết định việc mình dùng những cầu thủ chưa thi đấu ở trận chung kết tới đây với Curacao hay dùng những người vừa thi đấu để giành chức vô địch. Nếu 1 giải đấu mà giải quyết được vấn đề là vô địch và dùng được tất cả cầu thủ mình mang theo thì quá tốt. Tuy nhiên, tôi cần phải làm việc với các trợ lý của mình"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại