Tuyển Việt Nam nhận thêm tin dữ về Đình Trọng ngay trước thềm King’s Cup

Tiểu Mã |

Theo xác định của bác sĩ Choi Ju-young, chấn thương của Đình Trọng cần ít nhất 4 tháng mới có thể bình phục.

Cách đây không lâu thì Đình Trọng chính là một trong 23 cầu thủ được HLV Park Hang-seo gút danh sách để thi đấu tại King’s Cup.

Thế nhưng, Đình Trọng lại bất ngờ gặp chấn thương trong hiệp 1 trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC trên sân Pleiku cách đây vài ngày. Trung vệ sinh năm 1997 phải rời sân bằng cáng và sau đó chính thức không thể tham dự King’s Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam. Người thay Đình Trọng đảm nhận vị trí trung vệ là đồng đội Nguyễn Thành Chung ở Hà Nội FC.

Sáng nay (3/6), trong lúc chờ chuyến bay của tuyển Việt Nam đi Buriram, bác sĩ người Hàn Quốc Choi Ju-young đã cố gắng liên hệ nhằm báo tin chấn thương cho Trần Đình Trọng.

Bác sĩ Choi khẳng định đã xem qua chấn thương của Đình Trọng và nhận thấy nó không nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu. Đình Trọng dự kiến mất 6 tháng điều trị nhưng theo ông Choi, trung vệ này cần 4 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Vị bác sĩ từng điều trị cho nhiều cầu thủ Việt Nam cũng đề nghị Đình Trọng kiên nhẫn và cố gắng hơn, đồng thời chúc anh sớm bình phục. Ông sẽ theo dõi và hỗ trợ Đình Trọng trong quá trình hồi phục chấn thương.

Tuyển Việt Nam nhận thêm tin dữ về Đình Trọng ngay trước thềm King’s Cup - Ảnh 1.

Đình Trọng cần ít nhất 4 tháng để hồi phục.

Như vậy, ngoài việc không thể dự King’s Cup thì gần như chắc chắn Đình Trọng sẽ không thể khoác áo ĐT Việt Nam tham dự giải đấu rất quan trọng trong thời gian tới, đó là vòng loại World Cup 2022 (khởi tranh vào tháng 9 tới). Tất nhiên, điều này sẽ đặt ra những khó khăn nhất định đối với HLV Park Hang-seo.

Với sự thiếu vắng Đình Trọng thì khi đó, HLV Park Hang-seo sẽ phải trông cậy vào những nhân tố khác ở hàng phòng ngự như Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại