Man City đền 148 triệu đồng cho nạn nhân bị "ép hôn một lần" trong vụ ấu dâm chấn động

Nara |

Barry Bennell, cựu HLV kiêm trinh sát viên của Man City, từng bị kết án 9 năm tù vào năm 1998 vị tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Thời điểm năm 1998, Barry Bennell thừa nhận hành vi lạm dụng tình dục 23 lần với 6 cầu thủ nhí từ 9 đến 15 tuổi lại lò đào tạo trẻ CLB. Ngoài ra, hắn còn bị bắt giữ 2 lần khác vì các hành vi tương tự.

Mới đây, một nạn nhân của Barry Bennell đã tiết lộ những điều khoản đền bù mà CLB Man City đưa ra cho các cầu thủ nhí. Nạn nhân này cho biết anh mới chỉ 12 tuổi khi bị Barry Bennell lạm dụng. Giờ đây ở tuổi 40, anh vẫn bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, không nghề nghiệp, hôn nhân tan vỡ và từng có ý định tự tử.

Man City đền 148 triệu đồng cho nạn nhân bị ép hôn một lần trong vụ ấu dâm chấn động - Ảnh 1.

Barry Bennell

Nạn nhân này hiện chưa nhận khoản tiền đền bù từ Man City. Anh cho biết: "Đó không phải là công lý mà các nạn nhân cần. Những khoản đền bù được quẳng cho chúng tôi một cách tàn nhẫn. Họ làm thế và nghĩ rằng tất cả đã êm xuôi".

Trước đó, ngay khi vụ việc Barry Bennell vỡ lở, Man City đã nhanh chóng đề nghị các khoản tiền bù đắp cho các nạn nhân. Danh sách nạn nhân lên tới 30 người, vượt xa con số 6 mà Bennell thừa nhận.

Các điều khoản đền bù được phân ra nhiều mục khác nhau, trải dài từ 5.000 bảng (148 triệu đồng) đến 65.000 bảng (2 tỉ đồng). Điều khoản thấp nhất là hành vi hôn/động chạm qua quần áo diễn ra một lần, bị phạt 5.000 bảng. Nếu những hành vi này lặp lại và thời gian diễn ra (tính từ lần đầu đến lần cuối) kéo dài hơn 1 năm, số tiền đền bù là 10.000 bảng.

Điều khoản đền bù cao nhất là dành cho các nạn nhân bị hiếp dâm và quãng thời gian bị lạm dụng kéo dài hơn 1 năm với số tiền 65.000 bảng.

Nạn nhân trong vụ việc tiếp tục chỉ trích Man City: "Họ nói tôi có thể mua một căn hộ với 35.000 bảng tiền đền bù. Nhưng lẽ ra tôi đã có thể kiếm số tiền đó chỉ trong một tuần nếu tôi thi đấu cho một CLB lớn. Tôi ghi nhận nỗ lực từ Man City. Nhưng tôi tin đáng ra mình đã có thể có tiền theo cách tốt hơn nhiều".

Matthew Monaghan, một cựu cầu thủ từng tập luyện với Beckham, Scholes... tại Man United là một ví dụ về ảnh hưởng của vụ ấu dâm. Anh không vượt qua được chấn thương tâm lý sau khi bị Barry Bennell xâm hại và thường dùng rượu để quên đi. Chính điều này khiến anh bị Sir Alex quở trách, bởi lúc ấy nhà cầm quân người Scotland chưa biết những gì cậu học trò phải trải qua.

Man City đền 148 triệu đồng cho nạn nhân bị ép hôn một lần trong vụ ấu dâm chấn động - Ảnh 3.

Matthew Monaghan là một nạn nhân của Barry Bennell.

Năm 1994, Scholes chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên cho Man United và rồi trở thành huyền thoại tại Old Trafford. Cũng năm đó, Matthew Monaghan từ bỏ bóng đá để xóa đi ám ảnh quá khứ. Sự nghiệp chuyên nghiệp của anh chỉ kéo dài đúng 2 tháng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại