Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm bất ngờ “xuống núi”, sẵn sàng đại chiến đối thủ ít ai ngờ

Tiểu Mã |

Rất bất ngờ khi truyền thông Trung Quốc vừa loan tin rằng hòa thượng Thích Diên Giác đã nhận lời tỉ thí với Điền Dã – một bại tướng của Từ Hiểu Đông.

Cụ thể, ngày 25/5, một số tờ báo Trung Quốc như Sohu, Twoeggz đã đăng tải thông tin rằng hòa thượng Thích Diên Giác – người từng tự nhận là "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm" đã đồng ý thượng đài với Điền Dã – võ sư cổ truyền từng thua knock-out một võ sĩ taekwondo ở Tân Cương (18/5) và trước Từ Hiểu Đông hồi tháng Giêng vừa qua.

Theo tờ Sohu thì đây sẽ là đầu tiên Thích Diên Giác tỉ thí công khai, dù thời gian và địa điểm thượng đài với Điền Dã còn chưa được công bố chính thức.

Cũng theo tờ báo Trung Quốc, sau khi Thích Diên Giác nhận lời giao đấu, Điền Dã còn mạnh miệng tuyên bố sẽ dùng cùi chỏ và đòn gối của mình để khiến vị hòa thượng Thiếu Lâm bị hạ knock-out.

Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm bất ngờ “xuống núi”, sẵn sàng đại chiến đối thủ ít ai ngờ - Ảnh 1.

Theo truyền thông Trung Quốc thì Thích Diên Giác đã đồng ý đấu với Điền Dã.

"Nếu cuộc chiến này được thúc đẩy, đây sẽ trở thành một trận chiến kinh điển trong lịch sử võ thuật Trung Quốc và đây cũng là một trận đấu đỉnh cao thực sự, một cuộc chiến thực sự của nghệ thuật chiến đấu"- Tờ Sohu bình luận sau khi đưa ra thông tin rằng hai võ sĩ sẽ thi đấu theo thể thức tự do, không dùng bảo hộ.

Trước khi được truyền thông Trung Quốc loan tin đồn sắp đấu với Điền Dã thì hòa thượng Thích Diên Giác mới đây đã đăng đàn công kích 2 trận đấu giữa Từ Hiểu Đông với Lữ Cương và Điền Dã với võ sĩ Taekwondo.

Thích Diên Giác cho rằng hai trận đấu ở Tân Cương vừa qua hoàn toàn không công bằng, đó chỉ là những "cuộc chiến của tiền bạc" và hoàn toàn không có tinh thần cạnh tranh thượng võ nào cả. Vị hòa thượng Thiếu Lâm còn chê bai Điền Dã và Lữ Cương là "những kẻ làm xấu mặt làng võ cổ truyền Trung Quốc".

Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm bất ngờ “xuống núi”, sẵn sàng đại chiến đối thủ ít ai ngờ - Ảnh 2.

Diền Dã muốn dùng đòn chỏ và gối để hạ gục Thích Diên Giác.

Theo Thích Diên Giác, một cuộc chiến thực sự trong võ thuật phải là một cuộc chiến "đồng cân đồng lạng" nếu bước lên võ đài. Còn nếu là chiến đấu tự do, các võ sĩ hoặc võ sư có thể được sử dụng các "đòn cấm" như móc mắt, đánh cổ họng hoặc đá vào hạ bộ, thậm chí sử dụng cả binh khí.

Tờ báo Trung Quốc cũng cho biết, Thích Diên Giác năm nay 51 tuổi, cao 1m74, nặng khoảng 70kg, hoàn toàn tương đồng với Điền Dã.

Ở cuối bài viết, Sohu bình luận: "Chúng ta hãy cùng chờ đợi một phiên bản thực sự của nghệ thuật chiến đấu. Đây giống như một cuộc chiến của sao Hỏa chống lại Trái đất vậy".

Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm bất ngờ “xuống núi”, sẵn sàng đại chiến đối thủ ít ai ngờ - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Diên Giác vẫn chưa một lần đấu công khai trước công chúng.

Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm bất ngờ “xuống núi”, sẵn sàng đại chiến đối thủ ít ai ngờ - Ảnh 4.

Trận đấu gây tranh cãi giữa Từ Hiểu Đông với võ sư cổ truyền Điền Dã.

Trận đấu giữa võ sĩ Taekwondo với Điền Dã, ngày 18/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại