Ngoài giải đấu lố bịch, võ Trung Quốc vướng thêm scandal đình đám ở Anh

Đoàn Dự |

Ở trận Chung kết Taekwondo nữ hạng cân trên 73 kg, HCV Olympic 2016 của Trung Quốc đã phải chịu thua đầy tức tưởi.

Trong trận đấu diễn ra hôm 17/5 này, Trịnh Xu Âm chơi áp đảo đối thủ và đang dẫn 20-10 khi trận đấu không còn nhiều thời gian. Tuy nhiên, cô cuối cùng bị xử thua vì phạm quy 10 lần. Vấn đề là các lỗi phạm quy của Trịnh Xu Âm chủ yếu do bị đối thủ chủ nhà người Anh, Bianca Walkden ôm rồi đẩy ra ngoài vạch thi đấu.

Sau khi bị xử thua, Trịnh Xu Âm đã vô cùng bức xúc nhưng mọi khiếu nại đều không thể thay đổi được gì. Khi lên bục nhận giải, cô đã quỵ ngay xuống và khóc rất lâu, mặc cho các VĐV khác và cả Bianca Walkden cố gắng tươi người chụp ảnh ngay bên cạnh.

Võ sĩ Taekwondo Trung Quốc - Trịnh Xu Âm khóc nức nở vì bị xử thua ở Anh

Theo ban tổ chức giải của Anh, Bianca Walkden đã tận dụng hợp quy trong các tình huống đẩy Trịnh Xu Âm ra khỏi vòng thi đấu và tố VĐV Trung Quốc thiếu tôn trọng nghi lễ trao giải.

Còn về phía Trịnh Xu Âm và làng võ Trung Quốc dĩ nhiên rất bất bình, cho rằng trọng tài đã thiên vị trắng trợn võ sĩ chủ nhà.

"Kết quả này khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi như nghẹt thở và không còn biết gì xung quanh nữa" - Trịnh Xu Âm chia sẻ sau khi từ chối bắt tay đối thủ sau cuộc chiến.

Chung kết giải vô địch Taekwondo thế giới 2019: Trịnh Xu Âm vs Walkden

Về phần mình, nhà vô địch Walken nói: "Tôi thấy cô ấy đã phạm quy 9 lần nên tìm cách để Trịnh phạm lỗi lần thứ 10. Tôi đã chiến thắng bằng chính sức của mình".

Trên thực tế, không phải tới khi Trịnh Xu Âm phạm 9 lỗi, Walken mới tìm cách ôm và đẩy đối thủ ra ngoài vạch. Trước đó, VĐV người Anh đã nhiều lần dùng cách này để khiến đối thủ phạm quy.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Taekwondo Anh và Trung Quốc xảy ra tranh cãi kịch liệt. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, VĐV Anh Sarah Stevenson gặp VĐV chủ nhà Chen Zhong. Ở những giây cuối, khi Chen Zhong đang dẫn 1-0 thì Sarah có tình huống đá trúng đầu đối thủ. Nếu được tính điểm, VĐV người Anh sẽ chiến thắng nhưng các trọng tài lại phủ nhận pha ghi điểm này.

Sau khi bị xử thua, đoàn Taekwondo Anh đã làm đơn khiếu nại, BTC đã xem xét rất kĩ càng rồi cuối cùng quyết định cho Sarah Stevenson chiến thắng. Đây vẫn được xem làm một trận đấu đáng nhớ của Olympic 2008.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại