Võ sĩ Việt từng vô địch thế giới chỉ ra “chiêu thức” đặc biệt để hạ gục Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Theo huyền thoại làng tán thủ Việt Nam thì Từ Hiểu Đông chỉ giỏi “lấy thịt đè người” và võ sĩ MMA sẽ bại trận nếu gặp một võ sư cổ truyền được tập luyện đúng cách.

Thêm một lần nữa nhân vật Từ Hiểu Đông lại dội một gáo nước lạnh vào danh dự của làng võ thuật cổ truyền Trung Quốc, với việc hạ đo ván võ sư phái Vịnh Xuân – Lữ Cương chỉ sau 47 giây.

Cuộc tỉ thí này giúp Hiểu Đông nhận được nhiều lời khen ngợi bởi anh đã góp phần làm "trong sạch" làng võ lâm Trung Quốc. Ngược lại thì Lữ Cương vấp phải cơn mưa chỉ trích bởi sự "ảo tượng sức mạnh" của mình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc lại đang đặt ra câu hỏi, liệu rằng các võ sư cổ truyền cần phải làm gì nếu muốn đánh bại Từ Hiểu Đông trên võ đài.

Võ sĩ Việt từng vô địch thế giới chỉ ra “chiêu thức” đặc biệt để hạ gục Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Lữ Cương đã phải nhận thất bại muối mặt trước Từ Hiểu Đông.

Câu hỏi này phần nào được giải đáp dưới góc nhìn của HLV môn tán thủ - MMA Đào Việt Lập,  võ sĩ được coi là huyền thoại làng tán thủ Việt Nam, người từng xuất sắc vô địch tán thủ thế giới sau khi đánh bại một đối thủ người Trung Quốc.

Sau khi theo dõi thất bại của Lữ Cương trước Hiểu Đông, HLV Đào Việt Lập đưa ra quan điểm đầu tiên rằng tốt nhất thì võ hiện đại và võ cổ truyền không nên thi thô với nhau:

"Tôi nghĩ mọi thứ cần trở về đúng vị trí của nó. Đối kháng tập chuyên đối kháng còn võ để biểu diễn hoặc chỉ tập cho khỏe thì nên ở nguyên vị trí của mình. Xem mấy ông cổ truyền đánh như cào cào, đánh kiểu bản năng không có một chút kỹ thuật nào. Một khi gặp phải người có kỹ thuật boxing ra đòn như vậy thì không thể nào đỡ gạt nổi.

Bây giờ, bảo mấy ông chuyên đối kháng để họ đi quyền xem, nhìn như ông già lom khom xuống núi. Buồn cười lắm. Tôi thấy mấy ông võ sư được phong hàm chuẩn võ sư, đại võ sư… gì đó thường ngộ nhận cấp bậc của mình. Họ được học sinh của mình tôn sùng thì cứ nghĩ mình là cao thủ. Nhưng ở phòng tập khi đấu với học sinh thì học sinh của họ thường nương tay vì trò ai dám "bật" thầy".

Võ sĩ Việt từng vô địch thế giới chỉ ra “chiêu thức” đặc biệt để hạ gục Từ Hiểu Đông - Ảnh 2.

HLV Đào Việt Lập dưới vai trò là trọng tài ở giải tán thủ quốc gia. Trước đây, anh từng vô địch tán thủ thế giới và hiện đang là HLV các môn tán thủ, MMA.

Trước câu hỏi rằng các võ sư cổ truyền cần phải tập những chiêu thức hoặc kỹ thuật nào nếu muốn thượng đài để đánh bại Từ Hiểu Đông, HLV Đào Việt Lập trả lời Trí Thức Trẻ:

"Đầu tiên, tôi không hề đánh giá cao trình độ của Hiểu Đông. Anh ta chưa phát huy được gì. Chỉ có đôi tay và chiến thuật lấy thịt đè người.

Nói về những đòn thế hiệu quả cần phải tập để một võ sư Vịnh Xuân nói riêng và võ cổ truyền nói chung có thể đánh bại Từ Hiểu Đông, tôi cho rằng những môn này về mảng đối kháng muốn đánh tốt cần phải học thêm kỹ thuật vật, chống vật hoặc Jiu-Jitsu.

Theo tôi, mấy vị võ sư chỉ chuyên đánh với mộc nhân thì tôi khuyên tốt nhất họ không nên giao đấu bất kể với ai ngoài môn phái của mình".

Trong khi đó, võ sư Bùi Tuấn Đạt – Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Vovinam – Việt Võ Đạo Hà Nội lại đưa ra góc nhìn riêng xoay quanh trận đấu của Từ Hiểu Đông. Võ sư Bùi Tuấn Đạt cho rằng Vịnh Xuân Quyền ở Trung Quốc hay Việt Nam thường bị "ảo tưởng" và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phim ảnh.

"Theo tôi thì như ở Việt Nam, võ cổ truyền thì đã có nội dung đánh đài từ lâu rồi, còn Vịnh Xuân thì người ta không có hệ thống giải đối kháng toàn quốc nên họ không có cơ hội va chạm cọ xát".

Trước câu hỏi rằng các võ sư Vịnh Xuân Quyền sẽ phải làm gì nếu muốn đánh bại Từ Hiểu Đông hay một võ sĩ tập võ hiện đại nói chung, võ sư Bùi Tuấn Đạt nêu quan điểm:

"Tôi không chê môn Vịnh Xuân. Tôi không nói Vịnh Xuân không hay nhưng tôi nghĩ nếu muốn đánh đài thì họ phải thay đổi cách đánh làm sao để đơn giản, ngắn gọn, hiệu quả, tránh động tác thừa.

Điều rất quan trọng là tư thế đứng thủ của các võ sư Vịnh Xuân cũng phải thay đổi. Cách đứng thủ của họ không phát huy được tác dụng trước lối đánh ào ạt mạnh mẽ của võ hiện đại.

Võ sĩ Việt từng vô địch thế giới chỉ ra “chiêu thức” đặc biệt để hạ gục Từ Hiểu Đông - Ảnh 3.

HLV Bùi Tuấn Đạt cho rằng các võ sư Vịnh Xuân không được bảo thủ và cục bộ cá nhân nếu muốn thi đấu với võ hiện đại.

Điều quan trọng nhất là họ cần học hỏi và tập luyện thêm nhiều các kỹ thuật khác chứ không được cục bộ cá nhân. Muốn toàn diện thì phải tập kỹ thuật của nhiều môn khác nữa. Bạn xem các võ sĩ MMA đấy. Ai cũng có môn phái riêng của họ nhưng khi họ muốn thi đấu chuyên nghiệp thì bắt buộc phải tập thêm rất nhiều kỹ thuật khác.

Người tập võ ai cũng có cái gốc của mình nhưng nếu muốn hoàn thiện thì phải học hỏi và chắt lọc những kỹ thuật hay của các môn khác. Bảo thủ luôn làm hạn chế sự phát triển của bản thân".

Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đánh bại võ sư Vịnh Xuân Lữ Cương sau 47 giây

Trận đấu giữa võ sĩ Taekwondo và cao thủ võ cổ truyền Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại