Vừa đánh vừa đùa, võ sĩ Taekwondo vẫn đánh thắng "cao thủ" võ cổ truyền Trung Quốc

Nara |

Màn tỉ thí giữa 2 võ sĩ diễn ra không thực sự cân tài cân sức như mong đợi.

Trong sự kiện võ thuật diễn ra tại Tân Cương (Trung Quốc) mới đây, ngoài việc võ sư Vịnh Xuân Lữ Cương đại bại trước Từ Hiểu Đông, võ cổ truyền Trung Quốc còn chịu thêm một đả kích lớn khi "cao thủ" Điền Dã cũng thua trận muối mặt.

54 tuổi, nặng 85kg, Điền Dã đối đầu với võ sĩ đai đen Taekwondo Trương Long 39 tuổi, nặng 75kg. Hệ phái mà Trương Long theo học thuộc ITF, nhánh Taekwondo thiên về thực chiến hơn so với WTF Taekwondo mà ta thường thấy trong các giải thể thao.

Điền Dã khởi đầu trận đấu với những cú đấm liên tục. Trong khi đó, Trương Long di chuyển xung quanh sàn đấu và không quá nhiệt tình trong việc trả đòn. Theo nhận xét của tờ Sohu (Trung Quốc), Trương Long không tung hết sức vì biết tuổi tác của Điền Dã.

Trận đấu giữa võ sĩ Taekwondo và cao thủ võ cổ truyền Trung Quốc

Cuộc đấu trở nên quyết liệt hơn trong hiệp hai, các đòn đánh dồn dập hơn. Nhưng tới hiệp ba, Điền Dã xuống sức và không còn theo kịp nữa, phải nhận nhiều cú đòn từ Trương Long. Các trọng tài cho dừng trận đấu và xử Trương Long thắng knock-out kỹ thuật.

Một lần nữa, Điền Dã lại thất bại trong một cuộc thượng đài. Và người hâm mộ võ thuật Trung Quốc lại tức giận cho rằng Điền Dã là một kẻ giả mạo làm ô danh võ cổ truyền. Trước đó vào hồi đầu năm 2019, nhiều nguồn tin cho rằng vị "cao thủ" này nghề nghiệp thực sự là thợ hàn chứ vốn không phải dân võ thuật.

Vừa đánh vừa đùa, võ sĩ Taekwondo vẫn đánh thắng cao thủ võ cổ truyền Trung Quốc - Ảnh 2.

Trương Long (trái) đã có trận đấu vượt trội so với Điền Dã


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại