Sao trẻ Thái Lan bị kêu gọi "gạch tên" khỏi tuyển U23 vì chơi bóng thô bạo

Đoàn Dự |

Cánh cửa lên U23 Thái Lan thi đấu tại Merlion Cup của hậu vệ Shinnaphat Lee-Oh đang hẹp lại do lối chơi thô bạo.

Tại vòng 10 Thai League ngày 11/5 vừa rồi, Shinnaphat Lee-Oh cùng Chiangrai United đón tiếp PTT Rayong. Phút 65, Shinnaphat Lee-Oh có pha vào bóng thô bạo với số 10 đối phương, Kanyaroj khiến anh này phải ra ngoài, nhận sự chăm sóc y tế rồi mới đủ khả năng trở lại thi đấu tiếp.

Ngay trong trận đấu, Shinnaphat Lee-Oh không phải nhận thẻ phạt nào. Nhưng mới nhất, FAT đã quyết định phạt cầu thủ này treo giò 2 trận, nộp phạt 20.000 baht vì hành vi vi phạm thân thể đối thủ.

Thậm chí, báo chí Thái Lan còn đang đặt ra câu hỏi, với cầu thủ mắc lỗi nặng do lối chơi thô bạo như Shinnaphat Lee-Oh liệu có nên triệu tập lên U23 Thái Lan.

Cần phải biết, pha vào bóng thô bạo nói trên không phải lần đầu tiên Shinnaphat Lee-Oh "xử đẹp" đối thủ. Hồi tháng Tư vừa rồi, cầu thủ này cũng có pha vào bóng mang tính triệt hạ với đồng đội cũ là cầu thủ người Myanmar, Kyaw Ko Ko.

Cầu thủ Myanmar "tái mặt" vì bị đồng đội cũ vào bóng như triệt hạ tại Thai League

Năm 2018, Kyaw Ko Ko còn chơi cho Chiangrai United. Sang năm 2019, anh đầu quân tới Samut Prakan City và có dịp tái ngộ đội bóng cũ. Sau khi lĩnh trọn pha vào bóng của Shinnaphat Lee-Oh đăng đàn trên mạng xã hội, bóng gió rằng mình sẽ mãi không quên màn "chào đón" của những người anh em một thời.

Người Thái vốn yêu thích bóng đá đẹp, nên dễ hiểu khi một bộ phận không muốn cầu thủ chơi bóng thô bạo như Shinnaphat Lee-Oh được lên tuyển U23.

Với bóng đá Việt Nam, cũng không ít lần các cầu thủ phạm lỗi thô bạo, dính án treo giò rồi sau đó cũng không được gọi lên ĐTQG, như trường hợp của Đình Luật, Quế Ngọc Hải, Văn Quyết...

Từ ngày 7/6 - 9/6, U23 Thái Lan sẽ thi đấu giải Merlion Cup tại Singapore, với đội chủ nhà và Indonesia, Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại