Anh Đức sút hỏng 11m, Bình Dương vẫn đi tiếp theo kịch bản nghẹt thở nhờ siêu phẩm phút 90

Tiểu Mã |

Suýt chút nữa Anh Đức đã trở thành “tội đồ” của B.Bình Dương nhưng rất may mắn khi “Chelsea Việt Nam” kịp có bàn thắng siêu phẩm phút 90 để lách qua khe cửa hẹp.

Việc Hà Nội FC đánh bại Tampines Rovers ở bảng F tại AFC Cup để đi tiếp vô tình gây áp lực rất lớn cho B.Bình Dương. Muốn đi tiếp, đội bóng đất Thủ buộc phải thắng đội đầu bảng G - Ceres Negros (đội bóng đã toàn thắng cả 5 lượt trận trước đó) để chính thức vượt qua Tampines Rovers trong danh sách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hòng giành vé đi tiếp.

Bị đánh giá "cửa dưới" lại phải chơi trên sân khách, thế nhưng B.Bình Dương đã có một trận đấu cực kỳ quả cảm và rốt cục, những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cũng được đền đáp.

Bình Dương là đội sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu để mở tỷ số nhờ được hưởng penalty ngay phút thứ 8. Thế nhưng, trên chấm 11m, tiền đạo kỳ cựu Anh Đức lại gây thất vọng khi sút hỏng sau lần hiếm hoi anh thực hiện cú đá bằng chân phải, vốn không phải là chân thuận của mình.

Anh Đức sút hỏng 11m, Bình Dương vẫn đi tiếp theo kịch bản nghẹt thở nhờ siêu phẩm phút 90 - Ảnh 1.

Suýt chút nữa Anh Đức đã trở thành "tội đồ" của B.Bình Dương.

Rất có thể Anh Đức đã sắm vai "tội đồ" nếu hôm nay Bình Dương không thể thắng nổi Ceres Negros. Thế nhưng, may cho đội bóng đất Thủ khi họ vẫn còn đó một ngoại binh Wander Luiz biết tỏa sáng đúng lúc.

Sau quãng thời gian dài mà hai đội đều tỏ ra bế tắc, đến phút 89, tỷ số trên bảng điện tử vẫn là 0-0. Lúc này, chắc hẳn không ít người hâm mộ Bình Dương đã nghĩ tới kịch bản bị loại khỏi AFC Cup. Thế nhưng, đúng phút 90, Wander Luiz lại có một khoảnh khắc chói sáng với cú sút siêu phẩm đưa bóng bay qua đầu thủ môn đội chủ nhà rồi găm thẳng vào lưới.

Thời gian còn lại là quá ít để Ceres Negros ghi bàn gỡ. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 0-1 nghiêng về phía Bình Dương. Kết quả này không làm ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của Ceres Negros bởi đội bóng này vẫn đứng đầu bảng với 15 điểm.

Nhưng với Bình Dương, "bàn thắng vàng" này giúp họ giành 13 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +8, chính thức vượt qua Tampines Rovers (13 điểm, hiệu số +7) để vượt qua vòng bảng ở AFC Cup với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Như vậy, cả hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC và Bình Dương đều chính thức đi tiếp ở AFC Cup, giống như nguyện vọng của đông đảo của người hâm mộ nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại