Công Phượng có thầy mới: Lần cuối để cầu may ở K-League

Xuân Mơ |

Công Phượng một lần nữa sẽ có cơ hội chứng tỏ khi Incheon Utd bổ nhiệm tân thuyền trưởng. Và đây cũng là lần cuối để hy vọng vào tiền đạo tuyển Việt Nam ở K-League.

Nuôi hy vọng...

Sau một thời gian tìm kiếm, rốt cuộc đội bóng của Công Phượng cũng đã có được người cầm quân chính thức khi bổ nhiệm HLV Yoo Sang Chul ngay trước vòng đấu thứ 12.

Nhìn vào bảng thành tích của tân thuyền trưởng Incheon Utd, rõ ràng khá danh tiếng khi ông Yoo Sang Chul từng có hơn 120 trận đấu cho tuyển Hàn Quốc với vai trò tiền vệ để có thể hy vọng mang đến sự thay đổi rõ rệt về thành tích cho đội bóng mà Công Phượng đang khoác áo.

Công Phượng có thầy mới: Lần cuối để cầu may ở K-League - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ được làm việc với một HLV mới để lại nuôi hy vọng toả sáng ở Incheon Utd

Và đương nhiên, được làm việc với một HLV trưởng mới, cơ hội để Công Phượng chứng tỏ bản thân sau khi bất thành với những người cũ gồm ông Jorn Andersen và Lim Jung Yong cũng vì thế tăng thêm một chút.

Bởi rất có thể tư duy huấn luyện của ông Yoo Sang Cheol sẽ khác, cũng như phù hợp với Công Phượng để tiền đạo đến từ tuyển Việt Nam quay trở lại đội hình chính chắc chắn hơn, sau suốt một thời gian dài phấp phỏng với tương lai tại Hàn Quốc kể từ khi đến đây vào tháng 2/2019.

nhưng cũng có thể là lần cuối...

Như đã nói, việc đội nhà thay đổi HLV trưởng sẽ mang đến cơ hội cho Công Phượng trong việc được ra sân thường xuyên hơn ở màu áo Incheon Utd. Thế nhưng, hy vọng này cũng sẽ là cuối cùng dành cho tiền đạo tuyển Việt Nam.

Rất rõ ràng là như thế, bởi đây sẽ là ông thầy thứ 3 mà Công Phượng hợp tác nhưng nếu không thể cạnh tranh được vị trí hay chứng tỏ được bản thân thì e rằng vấn đề lớn nhất nằm ở chân sút HAGL chứ không phải từ các HLV.

Công Phượng có thầy mới: Lần cuối để cầu may ở K-League - Ảnh 2.

nhưng vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở đôi chân và cái đầu của Công Phượng

Trước đây, người hâm mộ Việt Nam đã từng trách cựu HLV Jorn Andersen khi bố trí Công Phượng đá ở vị trí không phù hợp với lối chơi của Incheon Utd nhưng rốt cuộc khi thay người cầm quân những gì tiền đạo đến từ Việt Nam cũng chẳng khá hơn là bao.

Thậm chí, HLV tạm quyền của Incheon Utd là ông Lim Jung Yong đã thay đổi khá nhiều về lối chơi của Incheon Utd sao cho phù hợp với Công Phượng nhất, nhưng rốt cuộc đã không thay đổi được gì.

Để vì điều này cần phải khẳng định lại rằng, rốt cuộc vấn đề mà Công Phượng đối mặt đầy khó khăn không phải đến từ những người cầm quân mà tự thân chân sút của tuyển Việt Nam chưa thích ứng nổi với môi trường thi đấu, với đội bóng mới mà thôi.

Bản thân HLV tạm quyền Lim Jung Yong đã từng chia sẻ thẳng thắn Công Phượng đang thiếu quá nhiều điều để có thể chiếm một vị trí chính thức ở Incheon Utd. Dù vậy, ở trận gần nhất được đá chính cùng Incheon, Công Phượng đã nhận lời khen tích cực hơn, thể lực cũng tăng lên.

Không thể bật lên và chứng tỏ được giá trị ở thời gian tới đây thì Công Phượng nên tự trách mình chứ trách được ai nữa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại