Bố Công Phượng lo lắng sau thất bại "muối mặt" của Incheon United

Linh Đan |

Công Phượng đã trở lại với đội hình xuất phát song đáng buồn Incheon United vẫn chưa thể thoát khỏi cơn khủng hoảng khi tiếp tục để thua Pohang ở vòng 11 K.League 2019.

Chia sẻ với Trí Thức Trẻ sau khi trận đấu giữa Incheon United và Pohang kết thúc, ông Nguyễn Công Bảy - bố của tiền đạo Nguyễn Công Phượng – cho biết do bận công việc nên không thể theo dõi được trận đấu con trai mình vừa đá chính. Sau khi cập nhật kết quả trận đấu, ông Bảy bày tỏ sự tiếc nuối vì đội bóng của con trai mình để thua ở những phút bù giờ.

"Bóng đá nhiều lúc là như vậy. Cả một trận đội đã thi đấu cố gắng nhưng rồi lại để thua chỉ trong một tích tắc. Cũng hơi nuối tiếc nhưng bóng đá mà, không biết nói sao dù rất tiếc", bố Công Phượng chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Bảy kể thêm, ông luôn dành thời gian theo dõi các trận đấu của Incheon United trong thời gian qua và cố gắng động viên Công Phượng nỗ lực trong tập luyện, thi đấu.

"Công Phượng sang bên đó mới được một thời gian. Việc hòa nhập cũng cần trải qua thêm ít trận nữa. Dù sao nền bóng đá của giải Hàn Quốc cũng có sự khác biệt với Việt Nam.

Họ chủ yếu sử dụng bóng dài, ít ban bật ngắn nên Phượng cũng cần thời gian để hòa nhập. Tôi xem những trận trước, Incheon United chơi bóng dài nhiều nên Phượng hồi đầu hòa nhập cũng hơi khó khăn."

Bố Công Phượng lo lắng sau thất bại muối mặt của Incheon United - Ảnh 1.

Bố của Công Phượng tỏ ra rất lo lắng khi Incheon liên tục thất bại.

"Thường buổi tối rảnh thì Phượng mới có thời gian gọi về cho gia đình. Bố mẹ cũng động viên con cố gắng tập luyện tốt, thích nghi được với sự khác biệt giữa hai nền bóng đá, tuân thủ sự chỉ đạo của HLV để cố gắng được đá chính nhiều hơn", ông Bảy nói.

Cùng với đó, chia sẻ thêm với phóng viên, ông Nguyễn Công Bảy cho biết việc chứng kiến Incheon United không có được thành tích tốt phần nào cũng khiến bản thân ông cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ trong những lần gọi về cho gia đình, Công Phượng đều chia sẻ bản thân không cảm thấy lo lắng quá nhiều và sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện bản thân trong hành trình trên đất Hàn Quốc lần này.

"Qua mấy trận vừa rồi của Incheon United tôi cũng đều xem. Cảm nhận thấy đội bóng này cũng chưa được đồng đều cho lắm. Thật lòng bản thân tôi cũng hơi thấy lo lắng một chút. Đội có kết quả tốt thì tư tưởng vẫn thoải mái hơn.

Tất cả đội phải cùng cố gắng thì mới được, chứ chỉ một người cố thôi thì hơi khó. Nhưng tôi vẫn cứ động viên Phượng cố gắng lên, làm thế nào để thể hiện hết khả năng của mình. Đó vừa là cống hiến cho đội bóng và mình sang bên đó cũng là danh dự của mình."

"Công Phượng chỉ bảo với bố mẹ rằng con cố gắng để học hỏi đồng đội, tích lũy nâng cao khả năng trong môi trường bóng đá đẳng cấp hơn như Hàn Quốc, chứ không cảm thấy lo lắng gì cả", ông Nguyễn Công Bảy khép lại.

Vòng 11 K-League 2019: Incheon United 0-1 Pohang Steelers

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại