Võ lâm Trung Quốc xôn xao khi Từ Hiểu Đông đại chiến “cao thủ võ truyền điện”

Tiểu Mã |

Trận tỉ thí đặc biệt này rất nhiều khả năng sẽ làm giới võ lâm Trung Hoa phải “dậy sóng”.

Theo báo chí Trung Quốc, vào cuối tháng Năm, một đại hội võ thuật quy tụ những môn phái nổi tiếng nhất của võ lâm nước này sẽ được tổ chức tại tỉnh Tân Cương. Đáng chú ý, Từ Hiểu Đông cũng sẽ tham dự giải đấu cùng với rất nhiều "võ sư cao cấp" đại diện cho nhiều môn phái khác nhau, từ Thiếu Lâm, Vịnh Xuân, Thái Cực, Nga Mi, Võ Đang, Bạch Mi phái…

Điều đặc biệt, theo thông tin tờ Sohu vừa tiết lộ, Từ Hiểu Đông đã thống nhất để thượng đài với võ sư Trương Pháp Nghĩa – một "cao thủ" đến từ môn phái Thái Cực Quyền và võ sư Lã Cương đến từ môn Vịnh Xuân.

Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông với Trương Pháp Nghĩa dự kiến sẽ là cuộc tỉ thí được chờ đợi hơn cả. Bởi Trương Pháp Nghĩa là truyền nhân của công phu Lăng Không Kình (loại võ công tương tự như của Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt phái Nam Huỳnh Đạo ở Việt Nam, được giới võ gọi nôm na là "công phu truyền điện").

Võ lâm Trung Quốc xôn xao khi Từ Hiểu Đông đại chiến “cao thủ võ truyền điện” - Ảnh 1.

Trương Pháp Nghĩa dự kiến sẽ đấu Từ Hiểu Đông vào cuối tháng Năm này.

Trương Pháp Nghĩa vốn là đại đệ tử của đại sư Diêm Phương – nhân vật nhiều tiếng tăm ở môn Thái Cực Quyền. Tuy nhiên, cũng giống như Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt ở Việt Nam thì công phu của Trương Pháp Nghĩa và đại sư Diêm Phương vẫn còn gây ra những tranh cãi gay gắt. Bởi những nhân vật này thông thường chỉ thi triển công phu của mình với các đệ tử thay vì những đối thủ đến từ các môn phái khác.

Theo Sohu, Trương Pháp Nghĩa từng thách đấu Từ Hiểu Đông và hai bên đã chấp nhận thượng đài từ hồi tháng Hai vừa qua. Nguyên nhân là bởi Pháp Nghĩa công kích mạnh mẽ trận đấu giữa Hiểu Đông và Ngụy Lôi hồi năm 2017. Thậm chí, Pháp Nghĩa còn cho rằng đó là trận đấu đã được "dàn xếp" với mục đích quảng bá cho MMA và hạ thấp uy tín của Thái Cực Quyền.

Võ lâm Trung Quốc xôn xao khi Từ Hiểu Đông đại chiến “cao thủ võ truyền điện” - Ảnh 2.

Trương Pháp Nghĩa từng cho rằng Từ Hiểu Đông đã được "dàn xếp" để thắng Ngụy Lôi một cách chóng vánh.

Trong khi đó, theo thông tin từ tờ QQ của Trung Quốc thì giải đấu sắp tới tại Tân Cương còn có một trận đấu khác cũng rất được chú ý. Đó là cuộc tái đấu giữa hai cao thủ của 2 môn phái nổi tiếng nhất: Vũ Tăng Nhất Hổ phái Thiếu Lâm đấu Thanh Phong Đạo Trưởng phái Võ Đang.

Trong quá khứ, Vũ Tăng Nhất Hổ từng để thua đo ván trước Thanh Phong Đạo Trưởng theo một kịch bản đầy khó hiểu. Bị thua chóng vánh, Nhất Hổ thậm chí còn gục xuống sàn rồi òa khóc như một đứa trẻ. Thế nhưng, do không tâm phục khẩu phục nên Nhất Hổ quyết tái đấu với đối thủ để chứng minh rằng thất bại đó chỉ là một "tai nạn".

Võ lâm Trung Quốc xôn xao khi Từ Hiểu Đông đại chiến “cao thủ võ truyền điện” - Ảnh 3.

Trận tái đấu được chờ đợi giữa Vũ Tăng Nhất Hổ và Thanh Phong Đạo Trưởng.

Tờ QQ còn cho rằng ngoài đấu với Nhất Hổ thì Thanh Phong Đạo Trưởng có thể sẽ thượng đài với cả Từ Hiểu Đông. Tuy nhiên, đây vẫn là khả năng còn được bỏ ngỏ.

Một số nguồn tin khác ở Trung Quốc còn cho rằng đại sư Thích Diên Giác – nhân vật đình đám từng tự xưng là "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự" cũng đến đại hội võ lâm ở Tân Cương để thượng đài, dù đối thủ của ông vẫn còn là một ẩn số.

Võ lâm Trung Quốc xôn xao khi Từ Hiểu Đông đại chiến “cao thủ võ truyền điện” - Ảnh 4.

Hòa thượng Thích Diên Giác dự kiến cũng sẽ tỉ thí tại Tân Cương.

Trận đấu gây tranh cãi giữa Từ Hiểu Đông với võ sư cổ truyền Điền Dã.

Màn tỉ thí giữa Vũ Tăng Nhất Hổ và Thanh Phong Đạo Trưởng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại