Man United đạt cột mốc tệ hại chưa từng có trong kỷ nguyên Premier League

Nguyên Khang |

Sau trận thua Everton, Man United đã phải nhận tổng cộng 48 bàn thua ở Premier League mùa này. Đây là thống kê tệ nhất của Quỷ đỏ trong suốt kỉ nguyên Premier League.

Làm khách trước Everton ở vòng 35 Premier League, Man United rất cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua top 4. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu tệ hại của hàng phòng ngự, Quỷ đỏ không những không thể giành 3 điểm mà còn phải nhận thất bại thảm hại với tỉ số 0-4.

Thất bại thứ 3 ở Premier League dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đẩy Man United vào thế rất khó trong cuộc đua top 4 ở Premier League. Điều ám ảnh nhất với Quỷ đỏ sau trận thua ở Goodison Park là số bàn thua kỉ lục mà họ đã phải nhận ở giải đấu số 1 nước Anh mùa này.

Cụ thể, tính cả 4 bàn thua ở trận gặp Everton, Man United đã để lọt lưới tổng cộng 48 lần sau 34 trận. Tính ra, trung bình mỗi trận, thủ thành De Gea phải vào lưới nhặt bóng 1,4 lần. Đây cũng là trận thứ 7 liên tiếp ở Premier League Quỷ đỏ không thể bảo toàn mành lưới.

Man United đạt cột mốc tệ hại chưa từng có trong kỷ nguyên Premier League - Ảnh 1.

Hàng thủ không còn là điểm tựa của Quỷ đỏ

Trong kỉ nguyên Premier League (kể từ mùa 1992/93), chưa có mùa giải nào Man United để lọt lưới nhiều như vậy. Mùa tệ nhất, họ cũng chỉ phải nhận 45 bàn thua (mùa 1999/00). Nhưng khi đó, với hàng công bùng nổ, Quỷ đỏ của Sir Alex vẫn lên ngôi vô địch.

Nhìn lại cả chiều dài lịch sử, đây là mùa giải Man United để lọt lưới nhiều nhất kể từ mùa 1978/79. Ở giải đấu cách đây 40 năm, Quỷ đỏ phải nhận 63 bàn thua và chỉ về đích thứ 9.

Kỉ lục buồn của Man United có thể sẽ còn nối dài bởi trong phần còn lại của mùa giải, họ vẫn còn 4 trận đấu nữa. Trong đó, có 2 trận đấu được dự báo rất khó khăn với Man City và Chelsea. Nếu tiếp tục gây thất vọng, hy vọng đua top 4 của thầy trò Solskjaer sẽ sớm chấm dứt.

Hiện tại, trong top 7 đội bóng dẫn đầu Premier League, Man United cũng là CLB để lọt lưới nhiều nhất, thậm chí hơn cả Everton (44 bàn). 

Thống kê rất tệ này đã chỉ ra vấn đề lớn ở hàng thủ của Man United. Thực tế, trước khi mùa giải này khởi tranh, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu BLĐ Quỷ đỏ chi ngân sách mua thêm trung vệ nhưng không được đáp ứng.

Ở Premier League mùa này, Man United để lọt lưới nhiều dưới thời Mourinho hơn là khi Solskjaer nắm quyền. Cụ thể, trong 17 trận đấu khi "Người đặc biệt" còn nắm quyền, Quỷ đỏ đã nhận 29 bàn thua. Còn ở 17 trận sau đó dưới thời Solskjaer, đội chủ sân Old Trafford để lọt lưới 19 lần. Nếu để thua thêm 2 trận đấu nữa, Solskjaer sẽ có số thất bại ngang bằng Mourinho.

Clip bàn thắng Everton 4-0 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại