Sau lời giới thiệu về SEA Games, ông Tuấn "con" thể hiện được gì cùng U18 Việt Nam?

Đoàn Dự |

U18 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đang tham gia giải giao hữu ở Hồng Kông (Trung Quốc) và có trận mở màn không thuyết phục.

Ở trận mở màn, U18 Việt Nam gặp U18 Singapore. Những tưởng với sự chênh lệch về đẳng cấp, các học trò của ông Tuấn sẽ dễ dàng chiến thắng đối thủ. Thế nhưng, U18 Việt Nam lại gặp vấn đề muôn thuở của bóng đá trẻ nước nhà, đó là khả năng dứt điểm kém.

Việt Nam tấn công nhiều song không thể ghi được bàn thắng. Mãi tới phút 90, chúng ta mới được hưởng 1 quả penalty và từ đó ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Vào lúc 09h00 hôm nay, Việt Nam sẽ gặp Myanmar, một đối thủ khó chịu hơn ở khu vực ĐNÁ. Đây là lúc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần thể hiện được khả năng của mình, khắc phục những nhược điểm, đặc biệt trên hàng công.

Cần phải biết, cách đây không lâu ông Tuấn "con" đã nhận định rằng một số cầu thủ U18 Việt Nam có đủ khả năng lên U22 làm dư bị tại SEA Games 30, để chuẩn bị dài hơi cho tương lai sau này. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra, có thể thấy U18 Việt Nam chưa đạt được trình độ để tham dự SEA Games vào cuối năm nay, dù chỉ với vai trò dự bị.

Vào ngày 22/4, Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Hồng Kông lúc 09h00.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại