Báo Thái Lan phát hiện mục tiêu của tuyển Việt Nam tại King's Cup

Cát Tường |

Tờ thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sports cho rằng mục tiêu của tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019 không phải chức vô địch.

Vào tháng 6, đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu King's Cup 2019 diễn ra tại Thái Lan. Ngoài đội bóng chủ nhà, giải đấu còn có sự góp mặt của ba đội tuyển gồm Ấn Độ, Curacao và đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào cuối tháng 5 để chuẩn bị cho giải đấu lâu đời của xứ chùa Vàng. Đây được xem là cơ hội để ĐT Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, bởi King’s Cup 2019 diễn ra vào thời điểm FIFA Day’s và được tính điểm trên bảng xếp hạng của FIFA.

Sau trận thua ở vòng loại U23 Châu Á trước U23 Việt Nam , truyền thông cũng như người hâm mộ Thái Lan đều kỳ vọng hai đội bóng có thể phân cao thấp ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, ngay khi thầy trò HLV Park Hang-seo nhận lời tham dự King's Cup, giải đấu lập tức nhận sự quan tâm đặc biệt.

Báo Thái Lan phát hiện mục tiêu của tuyển Việt Nam tại Kings Cup - Ảnh 1.

Truyền thông Thái Lan mong đợi trận "thư hùng" giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh Hữu Phạm.

Mới đây, tờ thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sports đã có bài nhận định về mục tiêu của ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019. Theo tác giả, dù mang tới xứ chùa Vàng đội hình mạnh nhất, nhưng mục tiêu của "Rồng vàng" không hẳn là chức vô địch.

Bài viết trên Siam Sports có đoạn: "Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King's Cup lần thứ 47. Họ sẽ mang tới Thái Lan lực lượng mạnh nhất nhất hiện có, bởi King's Cup trùng với ngày FIFA Day. Kết quả các trận đấu sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng của Việt Nam trên BXH FIFA".

"Tuy nhiên tuyển Việt Nam sẽ không đặt mục tiêu phải chiến thắng, thậm chí không mặn mà với chức vô địch King's Cup. Bởi "Rồng vàng" chỉ coi giải đấu sắp tới là nơi thử nghiệm chiến thuật và đội hình trước vòng loại World Cup 2022", tờ Siam Sport nhận định.

Tại King's Cup 2019, Công Phượng và đồng đội sẽ so tài với ĐT Curacao ở trận mở màn. Đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF được đánh giá cao nhất ở King's Cup 2019 với vị trí 82 trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu nhiều chân sút chất lượng.

Trong đội hình Curacao có nhiều tên tuổi từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh, như hậu vệ Cuco Martina (Southampton) hay Leandro Bacuna (Aston Villa). Đặc biệt, Martina từng ghi siêu phẩm vào lưới Arsenal năm 2015. Thủ quân Curacao cũng đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển, với 40 trận.

Báo Thái Lan phát hiện mục tiêu của tuyển Việt Nam tại Kings Cup - Ảnh 2.

U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á. Ảnh S.T.

Mục tiêu của ĐT Curacao tại King's Cup 2019 là cọ xát, thử nghiệm chiến thuật và đội hình. Bởi sau đó ít ngày, đội bóng tới từ khu vực CONCACAF sẽ tham dự vòng chung kết Gold Cup 2019, giải đấu quy tụ các đội mạnh ở Bắc, Trung Mỹ và Caribe.

Trong khi ĐT Việt Nam và Curacao, hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất so tài với nhau, thì chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp đón Ấn Độ ở trận bán kết 2. Hai đội thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch vào ngày 8.6.

King’s Cup 2019 diễn ra từ ngày 5-8.6 trên sân Chang Arena của Buriram United. Đây là lần thứ hai tuyển Việt Nam dự giải. Ở lần đầu góp mặt năm 2006, thầy trò Alfred Riedl vào chung kết trước khi thua chính chủ nhà 1-3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại