Bài toán cho HLV Park Hang-seo sau chiến tích đáng tự hào ở vòng loại U23 châu Á

Hà Phương (Ảnh: Đông Anh) |

Chọn ai cho chiến dịch “săn” tấm HCV SEA Games sẽ là một bài toán thực sự đối với HLV Park Hang-seo.

Sau chiến thắng lẫy lừng 4-0 trước U23 Thái Lan để giành vé trực tiếp tham dự VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam có thể coi là đã hoàn thành xuất sắc một nửa nhiệm vụ của năm 2019. Một nửa còn lại là tấm HCV SEA Games 30 - điều mà người hâm mộ bóng đá nước nhà đã chờ đợi bao lâu nay. Câu hỏi được đặt ra là những ai sẽ được trao trọng trách giành Vàng cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games sắp tới.

Chốt 17 cái tên?

14 cầu thủ được ra sân trong trận đấu với U23 Thái Lan (11 người đá chính cùng 3 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị: Thanh Thịnh, Danh Trung, Thanh Sơn) có thể coi là những cầu thủ ưu tú nhất của đội hình U23 Việt Nam hiện tại. Tất cả đều đã thể hiện khá tốt năng lực của mình trong các trận đấu tại vòng loại vừa qua. 

Bài toán cho HLV Park Hang-seo sau chiến tích đáng tự hào ở vòng loại U23 châu Á - Ảnh 1.

Đội hình U23 Việt Nam vừa thắng Thái Lan hứa hẹn sẽ bao gồm nhiều nòng cốt ở SEA Games 30.

Vì thế, 14 gương mặt này nếu tiếp tục được mài giũa thường xuyên ở V.League sẽ trở thành nòng cốt của U22 Việt Nam trong chiến dịch săn Vàng tại SEA Games sắp tới.

3 cái tên khác nhiều khả năng cũng sẽ được trao trọng trách là tiền đạo Đinh Thanh Bình cùng 2 thủ môn dự bị Văn Toàn, Văn Biểu. 

Người thứ nhất đã được ra sân ở 2 trận đấu đầu tiên (gặp U23 Brunei và U23 Indonesia), đóng góp 1 bàn thắng và có màn trình diễn ở mức "chấp nhận được". Còn người thứ hai và người thứ ba sẽ đóng vai trò dự bị cho thủ môn "quốc dân" Bùi Tiến Dũng (đây là những thủ môn triển vọng nhất trong độ tuổi U22).

Sẽ có thêm 3 "viện binh"

Tuy nhiên để có thể đăng quang ở giải đấu như SEA Games 30, U22 Việt Nam cần có thêm những "viện binh" để tăng thêm chiều sâu đội hình.

Cái tên đầu tiên phải kể đến là tiền đạo Tiến Linh – Vua phá lưới nội mùa trước, người đã lỡ hẹn với vòng loại U23 châu Á 2020 vì chưa kịp bình phục chấn thương. Hai cái tên nữa sẽ là những cái tên trên 23 tuổi theo quy định mới của LĐBĐ Đông Nam Á. Chưa biết thầy Park sẽ chọn ai nhưng chắc chắn đấy sẽ là những sự bổ sung cần thiết vào những vị trí xung yếu và quan trọng của U22 Việt Nam.

Bài toán cho HLV Park Hang-seo sau chiến tích đáng tự hào ở vòng loại U23 châu Á - Ảnh 2.

Quang Hải sẽ là nhân tố được kỳ vọng bậc nhất ở SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Chỉ còn lại 3 vị trí được "cân nhắc"

Với việc mỗi đội bóng tham dự SEA Games được đăng ký tối đa 23 cầu thủ thì sau khi gần như "chốt" 17+3 cái tên nói trên, sẽ chỉ còn 3 vị trí nữa thuộc diện "cân nhắc".

Trong số các cầu thủ vừa dự vòng loại vừa qua, ngoài 2 thủ môn dự bị, còn có 6 cái tên chưa được ra sân một phút nào. Đó là các hậu vệ: Việt Anh, Văn Đạt, Đức Chiến, các tiền vệ Tiến Dụng, Văn Xuân và tiền đạo Xuân Tú. 

Họ sẽ phải cố gắng phấn đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2019 để khẳng định mình nhằm tìm kiếm 1 trong 3 suất còn lại. Chưa kể họ còn phải cạnh tranh với những cái tên khác đầy tiềm năng nhưng vì những lý do khác nhau đã lỡ hẹn với vòng loại U23 châu Á vừa qua như hậu vệ Tùng Quốc, tiền vệ Hoàng Nam, Thanh Hậu, Trọng Huy…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại