Rời HAGL dưới cái bóng Xuân Trường, Công Phượng, sao trẻ HAGL chờ tỏa sáng ở U23 Việt Nam

Hải Bình |

Nhiều sao trẻ nhà bầu Đức không thể tìm được chỗ đứng ngay tại HAGL và phải sắm vai "lính đánh thuê" nhưng vẫn biết cách thể hiện để được gọi lên U23 Việt Nam.

Trong danh sách 37 cái tên được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, có 5 cầu thủ thuộc biên chế HAGL. Trong đó có 3 tuyển thủ là Thanh Sơn, Thanh Hậu và Việt Hưng hiện đang khoác áo HAGL tại V-League 2019. Trong khi Hoàng Nam và Thanh Bình đang được đem cho Hải Phòng và Viettel mượn.

Điều đáng chú ý ở đây, những cái tên như Thanh Bình, Hoàng Nam và Thanh Sơn không thể cạnh tranh được suất đá chính ở HAGL với những Xuân Trường, Minh Vương hay Công Phượng. Nhưng khi sắm vai trò là "lính đánh thuê", họ vẫn khẳng định được giá trị và chuyên môn của mình ở đội bóng mới, từ đó chiếm được một suất lên U23 Việt Nam.

So với Thanh Bình và Hoàng Nam, tiền vệ Thanh Sơn ít được biết đến hơn hết. Cầu thủ có biệt danh Sơn "lòi" ở 3 mùa giải vừa qua được đem cho Đắk Lắk mượn thi đấu tại giải hạng Nhất. Anh cùng với trung vệ Bùi Ngọc Tín vừa được HAGL triệu tập về chơi V-League 2019 đã có thời gian dài giúp đội bóng Tây Nguyên trụ hạng thành công.

Rời HAGL dưới cái bóng Xuân Trường, Công Phượng, sao trẻ HAGL chờ tỏa sáng ở U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Thanh Sơn trong màu áo U21 Đắk Lắk.

Còn nhớ tại VCK U21 Quốc gia 2019 diễn ra tại Huế, U21 Đắk Lắk khi đó dù không được đánh giá cao nhưng gây ra nhiều bất ngờ cho đối thủ. Và rồi khi VFF và BTC công bố danh sách tập trung U21 Việt Nam có một thành viên của U21 Đắk Lắk, rất nhiều người tin rằng đó sẽ là Thanh Sơn. Ngay cả Thanh Sơn cũng hy vọng bản thân được gọi lên, bởi đó sẽ là bước đệm để anh thể hiện được mình, để rồi được gọi lên U22 rồi U23 Việt Nam trong năm 2019.

Thế nhưng, khỏi nói hết sự hụt hẫng của Thanh Sơn khi người được gọi là thủ môn Y Eli Nie. Không nản lòng, âm thầm tập luyện và cố gắng, Thanh Sơn mới đây được triệu tập vào U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á. Với khả năng cầm nhịp trận đấu tốt, làm chủ khu trung tuyến, Thanh Sơn gây ấn tượng mạnh và được HLV Park Hang-seo gọi lên U23 Việt Nam.

Câu chuyện tương tự cũng xảy đến với Lương Hoàng Nam và Đinh Thanh Bình. Hai thành viên của U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 nhưng không tìm được chỗ đứng ở HAGL. Họ được đem cho Hải Phòng và Vietttel mượn. Và chính nơi đây là bàn đạp để cho Hoàng Nam và Thanh Bình thường xuyên được gọi lên các đội tuyển trẻ của Việt Nam.

Trong màu áo Hải Phòng, Hoàng Nam cùng với một cầu thủ khác của HAGL là Thành Long thường xuyên được HLV Trương Việt Nam tin tưởng sử dụng ở khu trung tuyến. Chính những trận đấu tại V-League đã giúp cho Hoàng Nam có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Anh ghi điểm với HLV Park Hang-seo để rồi có tên trong thành phần U23 Việt Nam lần này.

Rời HAGL dưới cái bóng Xuân Trường, Công Phượng, sao trẻ HAGL chờ tỏa sáng ở U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Thanh Bình trong màu áo Viettel.

Trong khi đó, nửa giai đoạn 2 thi đấu cho Viettel tại giải hạng Nhất và giúp cho đội bóng này thăng hạng V-League 2019 đã giúp Thanh Bình thỏa mãn được cơn khát ra sân và thi đấu. Bởi trước đó ở HAGL, anh phải ngồi dự bị quá lâu cho cái bóng quá to của Công Phượng. Với thể hình tốt cùng khả năng chớp thời nhanh và đúng lúc, Thanh Bình đang là một nhân tố đầy tiềm năng.

Vươn lên mạnh mẽ trong thế phải rời HAGL đi làm "lính đánh thuê", Thanh Bình, Hoàng Nam và Thanh Sơn không chỉ tài năng mà còn có sự nỗ lực đáng khen ngợi. Tin rằng trong tương lai, những cầu thủ này sẽ còn phát triển hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại