Hy hữu: HLV Man United "bơ vơ" trên đất Anh vì... đội trưởng Liverpool

Đoàn Dự |

Câu chuyện khá hài hước đang diễn ra với Solskjaer, một người đã ở Anh quá lâu khi còn thi đấu cho Man United.

Đó là việc khi trở lại Anh để dẫn dắt Man United, HLV Solskjaer hiện lại không có nơi cụ thể để sinh sống. Trước đó khi mới về thay Mourinho, Solskjaer đã ở tạm khách sạn Lowry. Giờ đây anh đã chuyển ra ngoài nhưng đang phải tìm mua nhà.

Thực tế, Solskjaer vẫn có một căn nhà có giá tới 4 triệu bảng ở vùng Cheshire. Tuy nhiên, căn nhà đó hiện Solskjaer lại không thể dọn vào sinh sống.

Cách đây vài năm, khi rời Man United và xác định không còn sống tại Anh, Solskjaer đã muốn bán căn nhà này song không thể tìm được người mua. Cuối cùng, Solskjaer quyết định cho đội trưởng Liverpool, Van Dijk thuê. Hiện tại, cầu thủ có giá 75 triệu bảng này vẫn còn hợp đồng thuê nhà của Solskjaer và chưa có ý định chuyển đi.

Hy hữu: HLV Man United bơ vơ trên đất Anh vì... đội trưởng Liverpool - Ảnh 1.

Solskjaer hiện đang tìm nơi ở sau khi rời khách sạn Lowry.

"Đấy là tài sản của gia đình Ole khi anh ấy còn chơi cho Man United. Sau đó, nó đã được rao bán. Khi đó, không ai mua nên bất động sản này được để cho thuê. Khi ký hợp đồng với Liverpool, Van Dijk đã tới xem căn nhà và thích nó.

Ole có lẽ chưa từng nghĩ sẽ trở lại Man United, nhưng giờ thì mỉa mai thay, anh ấy không thể về lại căn nhà của chính mình.

Một vài người đã cười khi biết Van Dijk - người thuê nhà, lại là cầu thủ chơi cho đại kình địch của Man United" - một nguồn tin thân cận với HLV Man United cho biết.

Hy hữu: HLV Man United bơ vơ trên đất Anh vì... đội trưởng Liverpool - Ảnh 2.

Khi còn dẫn dắt Man United, việc Mourinho ở mãi khách sạn Lowry khiến nhiều fan Quỷ đỏ cho rằng ông không thật sự yêu mến và muốn gắn bó với Man United.

Trước Solskjaer, HLV Mourinho cũng trú lại khách sạn Lowry khi dẫn dắt Quỷ đỏ. Nhưng Solskjaer chỉ ở khách sạn này 9 tuần và đang muốn tìm nơi định cư để lần thứ 2 gắn bó với Quỷ đỏ. Còn Người đặc biệt đã ở khách sạn Lowry tới 127 tuần, chịu khoản phí lên đến 800.000 bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại