"Trong họa có phúc", và Solskjaer sẽ tìm ra những Rashford mới trong khủng hoảng?

Hải Đoàn |

Man United tan hoang vì chấn thương trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Và giờ đây, người ta đang trông chờ Solskjaer sẽ tìm ra những viên ngọc mới cho Quỷ đỏ thành Manchester.

1. Man United được chờ đợi sẽ trở thành ẩn số thú vị nhất trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2018/19. Thế rồi, ẩn số ấy ngày càng trở nên… bí ẩn khi đội hình Quỷ đỏ vỡ vụn vì những chấn thương.

45 phút đầu tiên trong cuộc đối đầu với PSG ở Champions League, lần lượt Lingard và Martial phải rời sân bất đắc dĩ. Chưa kịp hoàn hồn, Man United tiếp tục đón thêm những ca chấn thương mới trong trận derby nước Anh cách đây vài ngày với Herrera, Mata và Lingard (tái phát chấn thương). Đó là chưa kể Rashford cũng phải nén đau để thi đấu hết trận.

Danh sách kể trên cộng với những Darmian, Rojo, Valencia, Matic và Martial, Old Trafford hiện giờ chẳng khác nào "bệnh viện".

Trước nghịch cảnh trên, Solskjaer đã tính đến khả năng đôn lên đội một những nhân tố đầy tiềm năng ở tuyến trẻ và đó là cơ sở để người hâm mộ Quỷ đỏ chờ đợi Solsa tìm ra cho Man United những Rashford mới.

Trong họa có phúc, và Solskjaer sẽ tìm ra những Rashford mới trong khủng hoảng? - Ảnh 1.

Còn nhớ cách đây tròn 3 năm, Man United cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi Rooney sa sút phong độ còn Martial, chân sút chủ lực của Quỷ đỏ khi ấy dính chấn thương. Van Gaal khiến tất cả bất ngờ khi tung Marcus Rashford, tiền đạo chưa tròn 19 tuổi vào sân trong cuộc đối đầu với Midtjylland ở Europa League.

Kết quả thật bất ngờ. Rashford chỉ cần 12 phút để lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội một Man United. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho Quỷ đỏ tại cúp châu Âu, xô đổ kỷ lục mà huyền thoại George Best xác lập cách đó nửa thế kỷ.

Vài ngày sau, lại là Rashford khiến thủ thành Petr Cech của Arsenal phải 2 lần vào lưới nhặt bóng chỉ trong vỏn vẹn 4 phút ngay trận ra mắt Premier League.

Trong họa có phúc, và Solskjaer sẽ tìm ra những Rashford mới trong khủng hoảng? - Ảnh 2.

2. Kể từ đó, trải qua không ít thăng trầm dưới triều đại của Mourinho, Rashford hiện giờ đã trở thành mũi nhọn đáng tin cậy nhất trên hàng công của Quỷ đỏ dưới bàn tay của Solskjaer. Mới đây, anh đã vượt qua thành tích ghi bàn cho Man United của Ronaldo khi sở hữu 40 pha lập công, lớn hơn con số 31 bàn thắng mà siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập được ở độ tuổi 21.

Tấm gương của Rashford sẽ là niềm cổ vũ, động viên rất lớn cho những Angel Gomes, Mason Greenwood, Tahith Chong hay James Garner, những tài năng đầy hứa hẹn ở tuyến trẻ của Quỷ đỏ.

Kể từ ngày trở lại Old Trafford, Solskjaer đã tạo điều kiện thuận lợi cho những măng non của câu lạc bộ được cống hiến cho câu lạc bộ; trong đó, Angel Gomes được ra sân trong 10 phút ở trận Man Utd - Huddersfield còn Chong được vào sân ở FA Cup trong cuộc chạm trán với Reading.

Trong họa có phúc, và Solskjaer sẽ tìm ra những Rashford mới trong khủng hoảng? - Ảnh 3.

Tahith Chong...

Lý giải về những quyết định của mình, Solsa không ngần ngại tuyên bố: "Khi tôi thấy cần thiết, có thể tôi sẽ đưa một cầu thủ ra sân và cậu ta sẽ có khoảng 15 phút để trải nghiệm không khí tại Old Trafford. Angel Gomes là một trong số đó và tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu cần tới những bàn thắng".

Trong cuộc đối đầu với Crystal Palace ở vòng 28 Premier League này, cơ hội sẽ được mở ra với những cái tên còn lại. Với Ole, để được ra sân thi đấu cho Man United, các cầu thủ trẻ không chỉ thể hiện tốt trên sân tập mà quan trọng nhất, họ phải thấu hiểu giá trị và niềm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo đấu danh giá của Quỷ đỏ.

Đó là lý do vì sao ông chọn McTominay lấp vào vị trí của Matic bị chấn thương trong trận derby nước Anh vừa qua thay vì đặt niềm tin vào Fred. Khi Herrera bất đắc dĩ rời sân, người được chọn lại là Andreas Pereira bởi đơn giản, tiền vệ trẻ người Brazil là một sản phẩm trưởng thành từ Học viện Carrington.

Trong họa có phúc, và Solskjaer sẽ tìm ra những Rashford mới trong khủng hoảng? - Ảnh 4.

...cùng James Garner sẽ có cơ hội chứng tỏ mình xứng đáng khoác lên người chiếc áo Man United.

"Là một cựu Quỷ đỏ, Ole như quyển bách khoa toàn thư về United vậy. Ông ấy biết cách làm sao để truyền đạt những gì mình muốn cho các cầu thủ". Pogba đã dành những lời có cánh cho Solsa.

Thành công của Quỷ đỏ là sự kết hợp của những ngôi sao và các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Thế hệ 1992 với Beckham, Butt, anh em nhà Neville, Paul Scholes hay những ngôi sao hiện tại như Lingard, Rashford, Pogba là minh chứng cho luận điểm ấy.

Câu chuyện "tái ông thất mã" vẫn còn nguyên giá trị. Man United đang đối diện với cơn bão chấn thương nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá hiện đại. Solsa hiểu rất rõ điều đó và có vẻ ông cũng sẵn sàng để đón nhận thử thách.

Việc làm khách ở Selhurst Park đêm nay sẽ là cơ hội tuyệt vời để nhà cầm quân 46 tuổi người Na Uy mạnh dạn tạo cơ hội cho các tài năng trẻ. Biết đâu trong số những nhân tố "mới toanh" được Ole giới thiệu, Man United lại có thêm những Rashford, Lingard mới. Có thể lắm chứ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại