Fan Campuchia ôm nhau khóc sau trận thua Thái Lan và nỗi lo cho Việt Nam

Đoàn Dự |

NHM Campuchia dành sự quan tâm rất lớn cho đội U22 đang thi đấu giải Vô địch U22 ĐNÁ 2019 trên sân nhà. Đó sẽ là động lực để U22 Campuchia chiến đấu trước Việt Nam.

Ngày 24/2, khi U22 Campuchia đá Bán kết với U22 Thái Lan, đã có hơn 28.000 CĐV tới SVĐ Olympic tại Phnôm Pênh để cổ vũ bóng đá. Con số này cho thầy người dân Campuchia coi trọng thế nào màn trình diễn của đội nhà, dù chỉ là sân chơi trẻ.

Chứng kiến các cầu thủ Campuchia chơi rất hay dưới sân, fan chủ nhà đã có 120 phút ngây ngất, liên tục hò reo vui vẻ. Đáng tiếc, cuối cùng Campuchia thua 3-5 ở loạt sút luân lưu. Trên khán đài, nhiều fan Campuchia đã ôm nhau khóc nhưng vẫn cho thấy sự đoàn kết và ủng hộ dành cho đội nhà.

Fan Campuchia ôm nhau khóc sau trận thua Thái Lan và nỗi lo cho Việt Nam

Với tình cảm ấy, tin rằng lúc 15h30 hôm nay, khi U22 Campuchia tranh hạng Ba với Việt Nam, fan chủ nhà sẽ tới sân không ít, để tiếp tục cổ vũ cho thầy trò HLV Felix Dalmas. Nếu điều đó xảy ra, tinh thần của U22 Campuchia sẽ lại được khôi phục như cũ và đây là điều U22 Việt Nam cần đặc biệt để phòng. Trong bóng đá trẻ, sự chi phối của trạng thái tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ trên sân cỏ.

Fan Campuchia ôm nhau khóc sau trận thua Thái Lan và nỗi lo cho Việt Nam - Ảnh 2.

Hình ảnh đáng trân trọng của U22 Campuchia, khi đội chủ nhà gạt nỗi buồn, tới cảm ơn đội U22 Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại